Bị cấm đi tàu điện ngầm vĩnh viễn vì trò đùa lố

ANTĐ - Một nam thanh niên người Australia đã bị cấm đi tàu điện ngầm vĩnh viễn chỉ vì anh ta đã tung lên mạng internet đoạn clip ghi lại hình ảnh nôn ra chất dịch màu xanh cùng lời nói đùa rằng mình bị nhiễm Ebola.

Adrian Van Oyen là một nhân vật chuyên đăng tải những đoạn video clip tự quay về những trò đùa của mình trên kênh Youtube với hơn 1 triệu người theo dõi. Trong đoạn clip mới nhất, thanh niên 20 tuổi này đã quay lại cảnh anh ta nôn ra một bãi chất lỏng màu xanh lá cây khi đang đi trên tàu điện ngầm Queensland Rail và nói dối rằng mình bị nhiễm Ebola, căn bệnh đã khiến hàng nghìn người châu Phi thiệt mạng.

Sau khi được đăng lên trang Facebook cá nhân vào ngày 8-12, đoạn video đã nhanh chóng đạt hơn 400.000 lượt xem. Tuy nhiên cũng chính vì trò đùa này mà Adrian đã phải hầu tòa với án phạt cấm đi tàu điện ngầm vĩnh viễn cũng như chi trả chi phí dọn dẹp trên tàu.