Bị bắt vì vận chuyển động vật hoang dã cho bố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Bùi Trung Nghĩa, (sinh năm 1994; trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) liên quan đến hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm …
Đối tượng Nghĩa và một số tang vật liên quan

Đối tượng Nghĩa và một số tang vật liên quan

Khoảng 8h ngày 11/5/2021, tại địa phận tổ 7 phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, tổ công tác Công an TP Hoà Bình phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Trung Nghĩa, chủ xe xe ô tô BKS: 28B – 007.00, có hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe ô tô của Nghĩa có 8 cá thể rùa, 2 cá thể lợn lửng. Tổ công tác yêu cầu Bùi Trung Nghĩa xuất trình toàn bộ giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số động vật trên.

Tuy nhiên, làm việc với tổ công tác Nghĩa đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số động vật nói trên. Tổ công tác đã tiến hành thiết lập các biên bản liên quan, đồng thời dẫn giải đối tượng cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Công an TP Hòa Bình để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận nguồn gốc số động vật trên Nghĩa vận chuyển cho bố đẻ là ông Bùi Văn Bí (sinh năm 1957; trú tại Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Hòa Bình).

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Bùi Văn Bí, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 2 cá thể cầy voi, 2 túi có chứa các cá thể Rắn ráo có tổng trọng lượng 5,1kg. Ông Bí không xuất trình được toàn bộ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của những cá thể trên.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.