Bị bắt vì nhiệt tình giúp chú ruột… cá độ

ANTD.VN - Khi bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ, người đàn ông gần 60 tuổi khai nhận, biết chơi cá độ bóng đá là nhờ… cháu ruột.

Thời gian qua, CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ, bóc gỡ các đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Mới đây, đơn vị cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Minh Hoàng, SN 1982, trú tại P70 C9, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Mạnh Cường, SN 1986, trú tại P402, D14 TT Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đội CSHS – CAQ Hai Bà Trưng phát hiện đối tượng Tô Hữu, SN 1961, trú tại số 14, ngách 107 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, đang ngồi ở khu vực ngã ba Trần Đại Nghĩa - Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng sử dụng điện thoại, lên các website cá độ bóng đá để tham gia “độ bóng”. Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, Hữu khai nhận, được cháu ruột là Tô Minh Hoàng lập cho một tài khoản cá độ qua ngân hàng để đánh bạc với tổng số tiền là 1.100.000đ. Ngay lập tức, Hoàng được triệu tập để lấy lời khai.

Không chỉ khai nhận hành vi phạm tội trên, Hoàng còn nhận lấy một tài khoản cá độ của Nguyễn Mạnh Cường để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền là 17 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.