Bị bắt vì mang bán chiếc điện thoại cướp giật

ANTD.VN - Không chịu lao động nhưng lại thích hưởng thụ, Nguyễn Trọng Dương, 25 tuổi, HKTT xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội chọn "nghề" cướp giật để có tiền ăn tiêu. Tuy nhiên, ngay phi vụ đầu tiên, Dương đã bị lực lượng công an bắt giữ...

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Dương khai nhận, trước đó vào sáng ngày 2-10 một mình điều khiển xe máy đi đến khu tập thể Hàng không – Giáo viên tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn thì phát hiện một phụ nữ đang đi xe máy theo chiều ngược lại, trên vai đeo túi xách. Dương liền ép xe, giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Tài sản lấy được gồm điện thoại, tiền mặt. Tối cùng ngày, khi Dương đem chiếc điện thoại đi bán thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương 

Cơ quan CSĐT CAH Sóc Sơn đang tạm giữ đối tượng về hành vi cướp tài sản.