Bí ẩn về chiếc xe bán tải chuyên xuất hiện ban đêm trên các tuyến cao tốc

ANTD.VN - Thời điểm trinh sát hình sự CAQ Long Biên (Hà Nội) nhận thấy sự xuất hiện bất thường của một chiếc xe ô tô bán tải màu đen, chuyên di chuyển về đêm trên các trục đường cao tốc cũng là lúc rộ lên thông tin về một số vụ trộm cắp, cướp tài sản nhằm vào các lái xe tải.

Phương tiện và một số công cụ hỗ trợ của nhóm cướp đêm

Chuyên án truy xét, bắt giữ thành công ổ nhóm 4 đối tượng chuyên trộm cắp, cướp tài sản của các lái xe tải đường dài có thể nói là tiêu biểu của sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả giữa lực lượng CSHS Công an Hà Nội và các tỉnh, thành phố giáp ranh.

Những giấc ngủ đứt quãng trên xe

5h30 ngày 23-7, sau chặng hành trình dài, anh Phạm (38 tuổi, quê quán Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), điều khiển xe container vào đỗ gần trạm dừng nghỉ H. (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên), tranh thủ chợp mắt. Lái xe này đã đề phòng bằng việc  không đỗ ven đường, nơi vắng người, vậy nhưng chỉ 15 phút sau khi anh Phạm tắt máy, thiếp đi, một bóng đen xuất hiện, tìm cách cạy cửa ô tô. Đúng lúc tên gian chạm vào ví tiền và chiếc ĐTDĐ  Samsung thì anh Phạm tỉnh giấc.

Bật cửa đuổi theo tên gian, lập tức, anh Phạm bị 2 đối tượng khác từ trong chiếc xe ô tô bán tải màu đen gần đó lao đến, chặn đường. Một tên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt người lái xe container, tên kia vung kiếm chém. Anh Phạm hoảng hốt bỏ chạy, song vẫn kịp nhận dạng và sau đó trình báo cơ quan Công an đặc điểm phương tiện của các đối tượng gây án là dòng xe Ford Ranger.

Hai ngày sau, một vụ việc manh động tương tự đã xảy ra trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Anh Bùi (35 tuổi, trú ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), điều khiển xe tải đến nút giao Yên Bình (xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên), do buồn ngủ quá nên đỗ vào lề đường, khóa cửa xe và hạ một phần kính tranh thủ chợp mắt.

Dường như chỉ chờ có thế, một đối tượng đội mũ, bịt khẩu trang gần kín mặt trèo lên xe, chui vào trong ca bin lục soát. Nghe tiếng động, anh Bùi bật dậy giữ tay đối tượng, nhưng đau đớn hét lên bởi trúng nhát đâm cực mạnh bằng chiếc vam phá khóa. Tiếp đó, một đối tượng khác xuất hiện, sử dụng bình xịt hơi cay tấn công rồi cướp toàn bộ số tiền của anh Bùi. Trình báo đến Công an thị xã Phổ Yên, anh Bùi nhớ như in đặc điểm phương tiện nhóm cướp sử dụng là chiếc Ford Ranger màu đen.

Khoanh dần chân tướng ổ nhóm cướp manh động

Thông tin về hành vi phạm tội của nhóm đối tượng manh động nêu trên được Công an tỉnh Thái Nguyên trao đổi với lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố giáp ranh. Tại Hà Nội, đối chiếu phương thức của ổ nhóm này, CAQ Long Biên cũng đã ghi nhận sự việc tương tự thời gian ngắn sau đó.

Đầu tiên là trường hợp một người lái xe tải bị tấn công trên địa bàn huyện Đông Anh. Đang di chuyển trên Quốc lộ 3, người lái xe tình cờ trông thấy một số đối tượng đang lén tiếp cận 1 xe ô tô đỗ ven đường. “Này, các anh đang làm gì đấy?”. Vừa dứt câu hỏi, người lái xe đã phải vội vã lên kính xe, tăng ga bỏ chạy khi số đối tượng trên rút kiếm định chém.

Quyết không buông “kẻ lạ mặt” dám chen ngang phi vụ trộm cắp, nhóm đối tượng lên ô tô đuổi theo, dùng súng chạc cao su bắn sỏi, nã xuyên kính ô tô người lái xe tải. Chỉ đến khi tới khu vực đông dân cư, chiếc Ford Ranger màu đen mới chịu buông tha, quay đầu ngược về hướng nội thành Hà Nội. 

Từ nơi trọ của Đào Xuân Thắng ở Đình Bảng, đêm đến, nhóm 4 tên này di chuyển liên tỉnh, bình quân mỗi đêm từ 200-300km, để tăm tia. Đối tượng Thắng vừa cầm đầu, vừa trực tiếp mò lên các xe ô tô để trộm, cướp tài sản. Hùng và Phượng có nhiệm vụ ngồi trên xe ô tô cảnh giới, nếu Thắng bị phát hiện sẽ hỗ trợ tấn công nạn nhân, thực hiện tội phạm đến cùng. Còn Thanh chuyên nhiệm vụ lái xe và tẩu thoát. Sau mỗi phi vụ, Thắng sẽ điều tiết phân chia lợi nhuận. Lúc cao hứng, cả bọn kéo nhau đi sử dụng ma túy; đến khi tiêu hết tiền lại tiếp tục gây án.

Mấy ngày sau đó, khoảng 7h05 sáng 2-8, anh Hoàng (SN 1984), quê quán Lục Yên, Yên Bái, điều khiển xe ô tô tải BKS: 89C-047… đến đoạn đường dẫn cầu Thanh Trì đi QL 5B hướng Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận phường Cự Khối, quận Long Biên táp vào lề đường định đi vệ sinh. Phía trước có chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger màu đen đỗ từ lúc nào. Vừa xuống xe, anh Hoàng nhận thấy có 2 đối tượng trên chiếc xe ô tô bán tải đang đi về phía mình; một tên lăm lăm thanh kiếm. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Hoàng quay lại xe và trèo lên cabin. Tuy nhiên, 2 đối tượng vẫn chạy đuổi theo anh Hoàng, giơ kiếm bắt phải nộp tiền khi… tự ý đỗ xe.

Trước thái độ côn đồ của 2 gã thanh niên, theo tường trình của anh Hoàng, anh đã buộc phải để chúng lấy đi 1 quyển sổ tiết kiệm, số tiền 31 triệu đồng, và 1 chiếc iPad. Quá trình các đối tượng di chuyển về hướng Cầu Phù Đổng, chiếc iPad đã bị rơi lại tại hiện trường.

Từ liên tiếp các vụ việc xảy ra, cơ quan Công an đã xác định, khoanh vùng chỉ có 1 nhóm tội phạm gây án. Công tác điều tra, truy xét được đồng loạt tiến hành ở nhiều địa phương, trong đó một trong những manh mối quan trọng là chiếc ô tô bán tải màu đen.

Các đối tượng trong vụ án

Thuê xe tháng, sử dụng biển số giả

“Trước khi tiếp nhận trình báo về vụ cướp xảy ra tại địa bàn phường Cự Khối hôm 2-8, chúng tôi đã ghi nhận thông tin bất thường về một chiếc xe bán tải màu đen, thường xuyên di chuyển tốc độ cao trên các tuyến quốc lộ, đoạn qua địa phận quận Long Biên nói riêng”, trinh sát hình sự CAQ Long Biên nhớ lại.

Sàng lọc, phân tích hình ảnh camera trên trục đường này, lực lượng CSHS nhận thấy chiếc xe thường xuyên di chuyển từ hướng Bắc Ninh về, sau đó thay đổi lộ trình liên tục và thường chạy với tốc độ rất cao. Hình ảnh camera cùng những thông tin các vụ cướp mà bị hại trình báo cho thấy, chiếc ô tô nghi vấn trên chính là phương tiện nhóm đối tượng manh động sử dụng gây án tại Thái Nguyên và Hà Nội.

Tiếp tục phân tích sâu hình ảnh camera trên các trục đường, CSHS CAQ Long Biên nắm được chiếc xe ô tô bán tải màu đen trên từng được đăng ký tại… tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, biển số của chiếc xe nghi án lại không giống với thông tin chủ xe từng đăng ký. Tiếp tục lần tìm nguồn gốc, trinh sát xác định nó đã được bán qua 1 đời chủ nữa và hiện đang thuộc sở hữu của 1 người tên là Thắng, nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người này kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái và khi mua lại chiếc xe, anh đã làm thủ tục chuyển vùng về Hà Nội.

Sau khi xác định được vị khách đang thuê dài hạn chiếc ô tô trên với giá 700.000 đồng/ngày; trinh sát hình sự CAQ Long Biên cẩn thận rà thêm thông tin về biển số mà chiếc xe sử dụng trong quá trình nghi vấn liên quan đến các vụ trộm, cướp. Kết quả cho thấy, cả 2 biển số trong các vụ việc thuộc 2 chiếc ô tô khác nhau và đã bị kẻ gian tháo trộm khi đang đỗ tại Đông Anh và Bắc Ninh. Tập hợp các tài liệu này, lực lượng CSHS CAQ Long Biên đã khoanh vùng được nghi can số 1 là Đào Xuân Thắng (27 tuổi, HKTT huyện Gia Lâm, Hà Nội, hiện thuê nhà sống cùng vợ con ở Đình Bảng, Bắc Ninh).

Phương án truy bắt nghi can Đào Xuân Thắng cùng đồng phạm đang được CAQ Long Biên tích cực triển khai thì tin tức báo về, lực lượng CSHS Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cũng đã dựng được chân tướng đối tượng này và phục kích, bắt giữ Thắng cùng Hồ Quang Hùng (32 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) khi chúng xuất hiện tại địa bàn Đình Bảng, Bắc Ninh.

Đáng chú ý khi bị quây chặn, 2 đối tượng định lên xe ô tô bỏ chạy,  sử dụng kiếm, bình xịt hơi cay, súng bắn đạn bi sắt chống trả, song đã bị lực lượng Công an kiên quyết khống chế. 

Từ thông tin trao đổi của Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Đội CSHS CAQ Long Biên ngay sau đó đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi) và Bùi Huy Phượng (23 tuổi), cùng tạm trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Lời khai ban đầu của các đối tượng thể hiện, do đều biết lái xe nên dưới sự cầm đầu của Đào Xuân Thắng, bọn chúng đã nghĩ ra cách thuê xe ô tô chuyên đi hoạt động phạm pháp về đêm; trước là trộm, nếu bị lộ sẽ sẵn sàng cướp tài sản của các lái xe dừng ngủ trên các tuyến đường cao tốc.

Từ nơi trọ của Đào Xuân Thắng ở Đình Bảng, đêm đến, nhóm 4 tên này di chuyển liên tỉnh, bình quân mỗi đêm từ 200-300km, để tăm tia. Đối tượng Thắng vừa cầm đầu, vừa trực tiếp mò lên các xe ô tô để trộm, cướp tài sản. Hùng và Phượng có nhiệm vụ ngồi trên xe ô tô cảnh giới, nếu Thắng bị phát hiện sẽ hỗ trợ tấn công nạn nhân, thực hiện tội phạm đến cùng. Còn Thanh chuyên nhiệm vụ lái xe và tẩu thoát.

Sau mỗi phi vụ, Thắng sẽ điều tiết phân chia lợi nhuận. Lúc cao hứng, cả bọn kéo nhau đi sử dụng ma túy; đến khi tiêu hết tiền lại tiếp tục gây án. Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ 2 thanh kiếm, 1 súng cao su và 11 viên đạn bi sắt, 2 kìm, 1 tua vít, 3 vam phá khóa, 1 câu sắt để móc phá khóa cửa xe ô tô, băng dính, đèn pin…

Các đối tượng thừa nhận từ tháng 7 đến khi bị bắt đã… không thể nhớ hết số vụ cướp và trộm tài sản của các lái xe trên các tuyến đường cao tốc, đường liên tỉnh và các trạm dừng nghỉ. Hiện, CQĐT CAQ Long Biên, TP Hà Nội và Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản đối với nhóm đối tượng trên.