Bí ẩn chiếc loa thùng cỡ bự trên xe ô tô màu xanh

ANTD.VN - Nhóm đối tượng đã tìm cách độn 30 bánh heroin, rồi dùng ô tô vận chuyển về xuôi.

Ngày 7-8, Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời ra cáo trạng truy tố 2 bị can Đoàn Thị Hợi (trú xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) và Đặng Văn Măng (trú xã Trang Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng thể hiện, chiều 18-3-2017, tại trạm thu phí quốc lộ 6, thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình và CAH Lương Sơn bắt quả tang Đặng Văn Măng đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên ô tô màu xanh do Đào Duy B. (trú ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Lực lượng chức năng thu giữ chiếc loa thùng bên trong chứa 30 bánh heroin. Từ lời khai của Măng, CQĐT xác định và thực hiện  lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Thị Hợi về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an, các bánh chất bột màu trắng thu giữ của Măng là heroin có tổng trọng lượng hơn 10,5kg.

Các đối tượng khai nhận, được một số “đầu nậu” thuê vận chuyển ma túy với tiền công 60 triệu đồng. Trên đường thẩm lậu vào nội địa, 30 bánh heroin đã được ngụy trang trong chiếc loa thùng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.