BHL karate Việt Nam “nắn gân” trọng tài SEA Games

ANTĐ - Dù không hy vọng sẽ thay đổi kết quả, nhưng với lá đơn khiếu kiện công tác trọng tài sau khi bị xử ép trắng trợn vào hôm qua, BHL tuyển karate hy vọng các VĐV của mình sẽ được “đối xử” công bằng hơn ở những ngày thi còn lại.

Hôm qua, karate Việt Nam bị trọng tài “cướp trắng” HCV nội dung kata đồng đội nữ khi bài thi của chúng ta tốt hơn rất nhiều đội Myanmar nhưng lại chỉ giành HCB. Ấm ức sau quyết định thiên vị chủ nhà đó, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã khóc rưng rức từ thảm đấu về phòng thay đồ.

Còn vào sáng nay 14-12, BHL đội tuyển karate Việt Nam đã gửi đơn khiếu kiện lên Tổng trọng tài SEA Games. Đích thân Trưởng bộ môn kiêm lãnh đội karate - Vũ Sơn Hà đã có phản ảnh với ông Tổng trọng tài của giải người Pháp, Octegar và ông Lim Chee Jin - Chủ tịch Hội đồng trọng tài Liên đoàn karate châu Á. 

Ông Hà cho biết, cả hai vị quan chức trọng tài này đều thừa nhận tổ trọng tài bắt trận Việt Nam - Myanmar chiều qua đã “mắc sai sót lớn”, đồng thời yêu cầu các trọng tài cần phải chấn chỉnh lại khâu chấm điểm sao cho khách quan.

Đội nữ kata Việt Nam khóc nức nở sau khi bị xử ép chiều qua

Tuy thừa nhận trọng tài mắc sai sót nhưng tổ trọng tài karate không thay đổi kết quả trận chung kết. Điều này cũng nằm trong dự tính của BHL karate. Tuy nhiên, theo một thành viên BHL đội tuyển, động thái “quyết liệt” – gửi đơn khiếu kiện, dù không lấy lại được tấm HCV chiều qua nhưng hy vọng sau vụ việc, các VĐV Việt Nam sẽ tránh cảnh bị xử ép từ trọng tài ở những ngày thi đấu còn lại.

Tính đến 14h hôm nay, tuyển karate đã giành 1HCV, 2HCB, 2HCĐ. Buổi chiều, đội sẽ tiếp tục thi đấu 5 nội dung đối kháng, với mục tiêu giành ít nhất 1HCV.