Bệnh viện tuyến huyện có thể điều trị cúm A/H1N1
(ANTĐ) - Ngày 19-8, tại TP Hồ Chí Minh thông báo có thêm 3 trường học mới ghi nhận bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có một trường học đã phải thành lập BV dã chiến để điều trị học sinh nhiễm cúm tại trường. Dịch diễn biến phức tạp, số bệnh nhân tự đi khám, xét nghiệm cúm A/H1N1 ngày càng tăng khiến các BV Trung ương quá tải nặng nề. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A/H1N1 diễn ra chiều 19-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo “cần điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 phi tập trung hóa”.
Theo dõi điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 tại trường đào tạo cán bộ Hội nông dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN. |
Thêm 3 trường học có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1
Tại cuộc họp, đại diện Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế cho biết, tối 18-8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập một BV dã chiến tại trường THPT dân lập Quốc Văn - Sài Gòn (quận Bình Thạnh) do có đến 14 học sinh trong trường dương tính với cúm A/H1N1. 32 học sinh khác cũng có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 có tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm. Hầu hết các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, không có bệnh nhân biến chứng nguy hiểm. Như vậy, đây là BV dã chiến thứ 3 mà ngành Y tế TP Hồ Chí Minh quyết định thành lập kể từ đầu mùa cúm A/H1N1 cho đến nay. Trước đó, 2 BV dã chiến đã được thành lập và cũng được giải tỏa gồm trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm và trường Nguyễn Khuyến.
Ngoài ổ dịch tại trường Quốc Văn - Sài Gòn, trong ngày 19-8, theo thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, có thêm 2 trường THPT tư thục khác trên địa bàn thành phố ghi nhận bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 là trường Hòa Bình (Q.Tân Bình) và trường Duy Tân (Q.10). Tại trường Hòa Bình, ngành y tế đang điều trị và cách ly cho 41 ca có biểu hiện sốt, trong đó có 3 học sinh đã dương tính với cúm A/H1N1. Trong thời gian xuất hiện ca bệnh, trường có 192 học sinh nội trú. Tại trường Duy Tân, cũng có 3 học sinh dương tính với cúm A/H1N1 đang được cách ly, điều trị tại BV Quận 10. Tại trường này, ngành y tế cũng cách ly thêm 9 học sinh khác do tiếp xúc gần với ca bệnh. Hiện, cả hai trường này đều tạm thời đóng cửa, cho học sinh nghỉ học để tiến hành phun hóa chất diệt khuẩn.
Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 tiếp tục lây lan trong các trường học, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong trường học, để các học sinh, giáo viên đều có kiến thức nhận biết, phòng chống và phát hiện sớm ca bệnh cúm A/H1N1. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT triển khai các biện pháp phòng chống cúm. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết, bài học đầu tiên trong năm học mới này sẽ là tiết học về phòng chống bệnh cúm A/H1N1.
Không tập trung điều trị đông bệnh nhân
Trong tuần qua, tại BV Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) có một số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 bệnh cảnh nặng, diễn biến nguy kịch. BV đã phải tổ chức buổi hội chẩn chuyên môn để xem xét các biện pháp điều trị, nhờ đó kết quả điều trị của các bệnh nhân nặng này đã tiến triển tốt. TS. Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, sau khi có một số bệnh nhân xuất hiện bệnh cảnh nặng, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A/H1N1 đã tiến hành rà soát lại phác đồ điều trị cúm A/H1N1 mà Bộ Y tế đã ban hành trước đó. Qua đó, để việc điều trị cúm A/H1N1 có hiệu quả cao, thời gian tới tất cả các bệnh nhân đã được xác định nhiễm cúm A/H1N1 đều tiếp tục phải điều trị tại các cơ sở y tế; các BV không được phép điều trị ngoại trú bệnh nhân cúm A/H1N1; bác sĩ không cho phép kê đơn bán thuốc cho bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tự điều trị.
Đặc biệt, để giảm tình trạng quá tải tại các BV Trung ương do lượng bệnh nhân đến khám, xét nghiệm cúm A/H1N1 quá đông, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu phải thực hiện điều trị phi tập trung hóa bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, nghĩa là không tập trung quá đông bệnh nhân tại các BV Trung ương mà các BV đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện đều có thể thu dung, điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 theo đúng phác đồ. Kể cả các bệnh nhân là người nước ngoài, nếu tạm trú tại địa phương nào thì sẽ điều trị tại BV đa khoa của địa phương đó.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, các trường hợp khi đã có triệu chứng lâm sàng nhiễm cúm A/H1N1 rõ ràng thì không nhất thiết phải thực hiện xét nghiệm mà các BV sẽ thu dung, điều trị luôn. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur khu vực tiến hành thẩm định phòng xét nghiệm tại các địa phương, nếu địa phương nào có phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn thực hiện xét nghiệm cúm A/H1N1 thì báo cáo Bộ Y tế để cấp phép cho địa phương tự làm xét nghiệm.
Tiến Hưng