Về cái chết của cha diễn viên Mai Thu Huyền:

Bệnh viện Pháp - Việt phủ nhận kết luận của Sở Y tế TP.HCM

ANTĐ - Bác sỹ Jean Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện Pháp-Việt TP.HCM ngày 11-9 đã gửi công văn đến một số cơ quan thông tin đại chúng tại TP.HCM khiếu nại nội dung kết luận của Sở Y tế TP.HCM về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Mai Trung Kiên, cha đẻ diễn viên Mai Thu Huyền. 

Theo nội dung công văn, lượng máu chảy trong ổ bụng của bệnh nhân Mai Trung Kiên không đến mức báo động vì chỉ số hemoglobin (chỉ số huyết học) không cao (từ 10,3 xuống 8,2 tại thời điểm ngay trước khi bệnh nhân tử vong), hiểu cách khác là máu chảy không ồ ạt mà chảy rỉ rả trong ít nhất 36 giờ đồng hồ mà không có triệu chứng lâm sàng. Bên cạnh đó, chỉ số troponin (một loại protein đặc hiệu xuất hiện khi bị tổn thương cơ tim, cơ bắp…) của bệnh nhân Kiên cao hơn so với bình thường vào tối 10-8, cao hơn một chút vào sáng 11-8, khoảng 6h30 chiều cùng ngày thì tiếp tục tăng và đã lên rất cao khi bệnh nhân đang ở Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Trong y khoa chưa có trường hợp bệnh nhân chết bất đắc kỳ tử do bị chảy máu rỉ rả và những chỉ số cho thấy bệnh nhân đã lên cơn nhồi máu cơ tim - đây chính là nguyên nhân gây tử vong. Cũng theo ông Jean, đã có điều gì đó không bình thường. Ông Kiên từng mổ cầu tim 4 lần ở Thái Lan, 2 năm nay ông Kiên không uống thuốc chống đông máu mà lẽ ra người bị bệnh như ông Kiên phải sử dụng thường xuyên. Đêm 11-8, bất ngờ ông Kiên bị đau ngực, vùng đau lan rộng. Điều dưỡng đã gọi điện thoại cho bác sỹ và ông Kiên bị nghi ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim. “Từ những căn cứ trên, chúng tôi cho rằng bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, lập tức cho uống thuốc chống đông máu để động mạch ở tim không bị tắc, điều này khiến máu bệnh nhân bị loãng, làm chảy máu vết mổ chứ không phải vết mổ tự biến chứng gây chảy máu. Tuy nhiên bệnh nhân sau đó đã tử vong. Ngày 12-8 là chủ nhật, bệnh viện chưa kịp giải thích với gia đình bệnh nhân thì sáng 13-8 đã thấy thông tin trên khắp các mặt báo…”.

Thông tin từ Bệnh viện Pháp-Việt hoàn toàn ngược lại với kết luận của Sở Y tế TP.HCM. Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, cho biết: Ngày 20-8, Hội đồng chuyên môn của Sở đã họp và xem xét nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Mai Trung Kiên, có hồ sơ bệnh án của 2 bệnh viện Pháp-Việt và Tâm Đức, đại diện 2 bệnh viện cũng giải trình. Hội đồng chuyên môn có bản kết luận số 4912: nguyên nhân tử vong do sốc không hồi phục vì xuất huyết nội sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa.

Bệnh nhân Mai Trung Kiên lại có bệnh tim mạch với nguy cơ cao và di chứng tai biến mạch máu não đang điều trị thuốc chống đông máu song các bác sỹ Bệnh viện Pháp-Việt đã không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội… Vì thế theo ông Nam, công văn Bệnh viện gửi Sở Y tế khẳng định nguyên nhân tử vong do nhồi máu cơ tim là sai. Nếu Bệnh viện Pháp-Việt không đồng ý thì sẽ đưa ra hội đồng chuyên môn cấp cao hơn để xem xét. Cũng theo đại diện của Sở Y tế TP.HCM, nguyên nhân Bệnh viện Pháp-Việt trước đó xác nhận sai sót, ngày 7-9 đã chính thức xin lỗi trên báo chí và thống nhất phương án bồi thường cho gia đình ông Mai Trung Kiên, nay lại phủ nhận trách nhiệm và đưa ra lý do chỉ là quá vội xử trí vấn đề tim mạch cho bệnh nhân mà không phát hiện bệnh nhân bị chảy máu trong bụng trước khi chuyển Bệnh viện Tim Tâm Đức... chỉ bởi bệnh viện đề nghị chia sẻ mất mát với gia đình diễn viên Mai Thu Huyền số tiền 70.000 USD nhưng gia đình không chấp thuận và yêu cầu bồi thường 1,5 triệu USD. 

Cũng liên quan đến kết luận về nguyên nhân tử vong của ông Mai Trung Kiên, Bệnh viện Pháp-Việt khi được hỏi về một số bác sỹ người Pháp, Philippines, Mỹ chưa được cấp phép hành nghề tại Việt Nam nhưng vẫn khám chữa bệnh tại bệnh viện, vi phạm Luật Khám chữa bệnh; bệnh viện cũng chưa giải thích về thái độ tắc trách của ê kíp điều trị, đã có xét nghiệm máu bệnh nhân, hiểu cơ chế máu bị rỉ trong ổ bụng nhưng không có biện pháp điều trị kịp thời; khi bệnh nhân được yêu cầu mổ ngay tại Bệnh viện Tâm Đức để tránh sự cố, bác sỹ trực lại buộc đưa bệnh nhân trở lại Bệnh viện Pháp-Việt… Đại diện Bệnh viện Pháp-Việt cho biết, ngày 19-9, bệnh viện sẽ họp báo trả lời những vấn đề liên quan và công bố bằng chứng Sở Y tế TP.HCM kết luận sai…