Bệnh viện đầu tiên được lắp đặt hệ thống quản lý thông minh

ANTĐ - Sáng 21-7, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức khánh thành công trình Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú – Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính và cấp cứu thuộc dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. 

Dự án này là một trong những công trình trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Công trình có năng lực thiết kế 500 giường bệnh, được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng khu nhà khám và điều trị ngoại trú có giá trị hơn 360 tỷ đồng. Cùng với việc đưa vào sử dụng khu nhà này, Bệnh viện Đức Giang trở thành bệnh viện đầu tiên của ngành y tế Thủ đô được lắp đặt hệ thống BMS - Hệ thống quản lý thông minh cho hệ thống thiết bị quản lý bệnh viện và quản lý toàn bộ tòa nhà.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, thành phố định hướng đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là bệnh viện tuyến đầu phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân Thủ đô ở phía Bắc sông Hồng và các khu vực lân cận. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên của bệnh viện tiếp tục phấn đấu, phát triển bệnh viện xứng đáng là bệnh viện hạng 1 của thành phố.