Bệnh viện Bạch Mai: Tăng mạnh bệnh nhân ngộ độc rượu vào cấp cứu do liên hoan cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nam thanh niên 25 tuổi, quê Tuyên Quang, được đưa vào Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau “trận nhậu” liên hoan cuối năm với nhóm bạn…
Bệnh nhân ngộ độc rượu đang điều trị tại Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai

Bệnh nhân ngộ độc rượu đang điều trị tại Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai

Tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, gần đây lượng bệnh nhân ngộ độc rượu vào cấp cứu, điều trị đang gia tăng nhanh. Hiện một số trường hợp nằm điều trị tại đây vẫn trong tình trạng rất nặng, nguy kịch.

Trong đó, một trường hợp trẻ tuổi là N.T.H. (25 tuổi, ở Tuyên Quang) vẫn đang phải thở máy. Theo lời kể từ người thân, bệnh nhân này nhập viện sau “trận nhậu” liên hoan với bạn bè tại tỉnh Thái Bình. Ngoài việc uống rất nhiều rượu, nhóm bạn này còn sử dụng thuốc lá điện tử. Ít giờ sau “trận nhậu”, H. được người thân phát hiện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân N.T.H đã trong tình trạng hôn mê sâu. Đặc biệt, chỉ số đường huyết của bệnh nhân giảm rất sâu, chỉ còn 0,7mmol/l, trong khi với người bình thường, chỉ số này phải trên 4mmol/l. Bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê do ngộ độc rượu.

Bác sĩ Nguyên cho cảnh báo, cứ vào thời điểm mùa rét, gần tết, số ca bệnh ngộ độc rượu lại có xu hướng tăng. Hiện gần như ngày nào Trung tâm Chống độc cũng tiếp nhận ca bệnh ngộ độc rượu. Các khoa khác của Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp các bệnh lý liên quan tới rượu như xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, hoại tử chỏm xương đùi…

Dịp lễ tết cuối năm là thời điểm sử dụng bia rượu tăng cao, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần hạn chế tối đa để bảo vệ sức khỏe.