Bệnh viêm não sớm “vào mùa”

ANTĐ - Những ngày nắng nóng đầu mùa, cùng với các bệnh cấp tính liên quan đến thời tiết thì bệnh viêm não ở trẻ em cũng bắt đầu gia tăng. Theo quy luật, mùa hè cũng được coi là mùa viêm não, viêm màng não ở trẻ với cả số mắc lẫn tử vong đều tăng cao.

Bệnh nhân tăng nhanh

Nhiều trẻ dưới 6 tháng tuổi đã bị viêm não

Thời điểm này, các BV trên địa bàn Hà Nội bắt đầu ghi nhận rải rác trẻ bị viêm não, viêm màng não vào viện, trong đó BV Nhi Trung ương, khoa Nhi các BV Bạch Mai, Xanh Pôn, số trẻ bị viêm não tăng rõ rệt. Chẳng hạn, tại khoa Nhi - BV Bạch Mai, trước đây rải rác mỗi tuần có 1-2 ca bệnh thì những ngày gần đây có đêm phải tiếp nhận cùng lúc 4 trẻ nhập viện. Hay tại BV Nhi Trung ương, số ca điều trị tăng cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu như cùng kỳ năm trước mỗi tháng chỉ ghi nhận rải rác vài ca thì chỉ tính riêng từ tháng 3 đến nay, BV này đã có tới gần 50 trường hợp nhập viện vì viêm màng não. Có mặt tại BV này, chúng tôi được tiếp xúc với bệnh nhi Nguyễn Ngọc M, 9 tuổi, ở quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) đã nhập viện điều trị tại phòng cấp cứu của khoa Truyền nhiễm từ ngày 28-3 vì bệnh viêm não. Đến thời điểm này, cháu M vẫn phải thở bằng máy và chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Theo bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm - BV Nhi Trung ương, bệnh viêm não và bệnh viêm màng não năm nay “vào mùa” sớm hơn mọi năm, tính từ đầu năm đến nay số lượng bệnh nhi nhập viện vì bệnh này đã lên đến gần 100 trường hợp. Điều đáng nói là qua điều tra, số lượng trẻ bị viêm màng não nhập viện đều mới được tiêm vaccine phòng bệnh hoặc tiêm chưa đủ số mũi, vaccine chưa phát huy tác dụng. Bên cạnh đó có một số trẻ đã lớn vẫn bị mắc, đồng thời cũng có nhiều trẻ mới dưới 6 tháng tuổi bị mắc. 

Bác sĩ Hải khuyến cáo, để phòng ngừa viêm não, viêm màng não ở trẻ, các bậc phụ huynh cần chú ý cho trẻ tiêm phòng khi lên 2 tháng tuổi và tiêm ngừa viêm não Nhật Bản khi trẻ tròn 12 tháng tuổi. Khi thấy trẻ sốt 1-2 ngày, nôn ói, đau đầu thì nhanh chóng đưa đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Dễ nhầm với bệnh khác

Viêm não, viêm màng não không phải là bệnh mới, tuy nhiên do triệu chứng của bệnh không rõ rệt, dễ nhầm với các bệnh khác khiến cho hầu hết bệnh nhân khi đến viện đều đã ở trong tình trạng nặng, nguy kịch do điều trị muộn hoặc điều trị sai. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, biểu hiện lâm sàng ở trẻ bị viêm não rất đa dạng và thay đổi tùy theo lứa tuổi. Điều đáng chú ý là biểu hiện của bệnh khá giống với các bệnh nhân sốt khác, vì thế nếu không tinh ý cha mẹ cũng như thầy thuốc dễ bỏ qua. Hơn nữa, bệnh thường xảy ra đột ngột, có trẻ đang khỏe mạnh bỗng dưng sốt cao, co giật, dẫn đến lờ đờ, hôn mê trong 1-3 ngày, diễn biến bệnh nặng lên rất nhanh.

Theo TS. Dũng, bệnh viêm não, viêm màng não thường khởi phát với các triệu chứng đơn giản như sốt (sốt rất cao, dai dẳng), nôn không giải thích được (không phải do thức ăn, chán ăn, không có tiêu chảy kèm theo), đau đầu có khi hết sốt mà vẫn đau đầu (cũng có trường hợp trẻ có thể nôn nhiều hoặc không đáng kể, thậm chí kèm theo tiêu chảy)... Cũng theo ông Dũng, nếu trẻ mắc bệnh viêm não, màng não, cha mẹ nên cho bé ở nhà nghỉ ngơi hoàn toàn, đồng thời theo dõi sát những biểu hiện của con. Nếu thấy trẻ bỏ ăn, bỏ chơi, không nói, người chậm chạp, lờ đờ... nhất là khi trẻ kêu đau đầu thì cha mẹ cần nghĩ ngay đến bệnh viêm não, màng não và đưa con đi khám sớm.