Bệnh nhân số 17 cùng danh sách cụ thể 26 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

ANTD.VN - Vào khoảng 10h trưa nay, 30-3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã tổ chức công bố khỏi bệnh cho 27 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có nữ bệnh nhân số 17 ở Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Bệnh nhân số 17 cùng danh sách cụ thể 26 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh ảnh 1

Lễ công bố khỏi bệnh cho 27 bệnh nhân Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, 27 bệnh nhân mắc Covid-19 được bệnh viện công bố khỏi bệnh sáng nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên, sức khoẻ ổn định. Trong số này có 19 bệnh nhân Việt Nam, 8 bệnh nhân nước ngoài.

Đáng chú ý, trong 27 bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho ra viện, chuyển theo dõi sức khỏe ở cơ sở khác vào sáng nay, có bệnh nhân số 17 (nữ, 27 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội). Đây chính là bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 ở Hà Nội sau khi trở về từ London (Anh) vào ngày 2-3, cũng là bệnh nhân đầu tiên trong giai đoạn 2 của dịch ở Việt Nam.

Đến sáng nay, bệnh nhân số 17 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 14, 16 và 19-3, tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường. Tuy nhiên, trong lễ công bố khỏi bệnh tại bệnh viện sáng nay, nữ bệnh nhân này không xuất hiện.

Ngoài bệnh nhân số 17, 26 bệnh nhân còn lại được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh, cho ra viện gồm: bệnh nhân số 22, 24, 27, 39, 46, 47, 51, 55, 66, 58, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 77, 85, 88, 93, 110, 112, 113, 130, 140, 187.

Theo Bộ Y tế, sau khi ra viện, các trường hợp này sẽ được tiếp tục cách ly tại nơi cư trú thêm 14 ngày theo quy định.

Như vậy, tính đến sáng nay, 30-3, Việt Nam đã có tổng cộng 52 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh và ra viện.