Bênh người ăn cắp, vác dao chém thợ điện

ANTĐ - Chiều qua (23-5), trụ sở TAND huyện Thanh Oai bỗng đông nghịt người đến dự phiên xét xử một vụ án hy hữu. Bênh người ăn cắp điện, một thanh niên đã về nhà lấy 2 con dao, rồi đuổi theo chém nhiều nhát vào nhân viên ngành điện lực.

Tạ Huy Trường tại phiên tòa

Ngay khi bị dẫn giải tới tòa, Tạ Huy Trường (SN 1984, trú ở thôn Tê Quả, xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) đã tỏ rõ thái độ lo lắng, căng thẳng. Nhìn thấy vợ con, anh ta cố ngoái đầu về phía sau với ánh mắt đầy hối hận. Trước tòa, Tạ Huy Trường bị VKSND huyện Thanh Oai cáo buộc phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 1, Điều 104-BLHS. Hành vi phạm tội của bị cáo bắt nguồn từ một sai lầm của chính chị gái anh ta.

Theo đó, trưa 23-2 vừa qua, tổ nhân viên của Công ty Điện lực Thanh Oai gồm anh Nguyễn Hữu Huỳnh, Bùi Đức Thùy và anh Đào Huy Đông tiến hành kiểm tra lưới điện sinh hoạt tại thôn Tê Quả, xã Tam Hưng và phát hiện gia đình chị Tạ Thị Hà (chị gái ruột Trường) đang có hành vi “câu” trộm lưới điện thuộc trách nhiệm quản lý của Điện lực Thanh Oai. Vào thời điểm ấy, tuy Trường đang ngồi ăn nhậu tại nhà của một người cùng thôn, nhưng khi nghe có người nói gia đình chị gái đang bị nhân viên điện lực đến làm việc thì đứng phắt dậy và chạy ngay đến nhà chị Hà. Chưa cần biết sự thể thế nào, Trường đã văng bậy, chửi tục các thành viên tổ công tác. Tiếp đến, anh ta trèo qua tường rào vào nhà chị gái giật phăng chiếc dây điện đang vắt vẻo vào lưới điện sinh hoạt của cộng đồng, nhưng không qua bất kỳ một đồng hồ đo lường nào. 

Thấy Trường cố ý xóa bỏ tang chứng, anh Huỳnh liền rút máy ảnh ra chụp lại để làm căn cứ xử lý. Tức khắc, Trường liền sửng cồ lên, bắt nhân viên điện lực phải đưa máy ảnh cho anh ta, hòng xóa bỏ hết những hình ảnh xấu. Anh Huỳnh từ chối, Trường chạy ngay về nhà lấy hẳn 2 con dao tới uy hiếp các nhân viên điện lực. Trước thái độ và lối hành xử côn đồ của Trường, anh Huỳnh buộc phải giao lại chiếc máy ảnh cho đồng nghiệp, rồi bỏ chạy. Nhưng Trường vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua. Anh ta lăm lăm dao trong tay và đuổi theo chém nhiều nhát vào người anh Huỳnh, trong đó có một nhát trúng đầu. Tuy nhiên, rất may là do anh Huỳnh đội mũ bảo hiểm nên nhát dao ác hiểm nhất của Trường chỉ làm rách một phần khuôn mặt. Chỉ đến khi thấy anh Huỳnh ngã lăn ra đất, mặt mũi loang lổ máu, Trường mới hốt hoảng bỏ đi. Và rồi ngay chiều hôm gây án, hung thủ buộc phải tới cơ quan công an đầu thú. Về phần anh Huỳnh, do được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị tổn hại 3% sức khỏe.

Khai báo lại hành vi côn đồ trước HĐXX cùng đông đảo người dân đến dự phiên tòa, Tạ Huy Trường tỏ ra rất thành khẩn, ân hận vì tội lỗi gây ra. Nói về động cơ phạm tội, bị cáo giải thích rằng lúc ấy do đã uống vài chén rượu nên không ý thức được hết hành vi cũng như hậu quả của việc làm dại dột. Kết thúc lời khai của mình, bị cáo cũng đã nói lời xin lỗi đối với cá nhân anh Huỳnh và cả tổ công tác của Điện lực Thanh Oai hôm xảy ra vụ án. Tại tòa, ngoài việc yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 8 triệu đồng, anh Nguyễn Hữu Huỳnh còn đề nghị tòa án xử lý nghiêm khắc đối với Tạ Huy Trường. Bởi anh này cho rằng hình phạt của bị cáo hôm nay sẽ là bài học cho rất nhiều người khác và cũng là để những nhân viên ngành điện lực như anh không còn phải gánh chịu lối hành xử côn đồ như cái cách mà Tạ Huy Trường đã thực hiện.

Sau khi xem xét lời khai của bị cáo, bị hại và của những người làm chứng cùng các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Thanh Oai đã quyết định tuyên phạt Tạ Huy Trường 6 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.