Bênh bạn gái, gã trai 9x rủ người đem xăng đốt cửa hàng len

ANTĐ -Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vừa điều tra làm rõ vụ hủy hoại tài sản tại Chợ Nỷ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, xảy ra ngày 26-12-2013 vừa qua. Theo đó, 3 đối tượng liên quan bị bắt giữ.
Chiều 26-12-2013, Nguyễn Phương Hòa, 13 tuổi, trú tại thôn An Lạc, xã Trung Gĩa, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, đến ki ốt của chị Nguyễn Thị Luyến tại chợ Nỷ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, mua 3 cuộn len. Sau đó, Hòa đã quay lại gặp chị Luyến để đổi lấy màu len khác. Do không có loại len màu theo ý muốn nên Hòa trả lại 3 cuộn len đã mua. Chị Luyến không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra cãi nhau. Hòa gọi điện thoại cho "người yêu" là Lê Văn Kiên, 19 tuổi, ở Hồng Kỳ, Sóc Sơn, đến ki ốt của chị Luyến để nói chuyện, với mục đích trả lại 3 cuộn len và đòi lại tiền. 
Tại đây Kiên và chị Luyến nảy sinh cãi nhau, Kiên dọa sẽ đốt ki ốt của chị Luyến. Chị Luyến đã có lời thách thức Kiên dám đốt ki ốt.

Bênh bạn gái, gã trai 9x rủ người đem xăng đốt cửa hàng len ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra


Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Lê Văn Kiên đã rủ thêm hai người bạn là Nguyễn Văn Đăng và Trương Quang Vinh, đi mua xăng để đốt ki ốt của chị Luyến tại chợ Nỷ. Vinh và Đăng đồng ý. 
Kiên lấy 2 vỏ chai bia Hà Nội rồi cùng Vinh, Đăng đi đến cây xăng Bình An, tại xã Trung Giã, mua 10.000 đồng tiền xăng đổ vào 2 vỏ chai bia, sau đó cả ba đi đến ki ốt của chị Luyến, cách khoảng 50m thì dừng lại, nút giẻ vào cổ 2 chai bia, rồi giấu ở ria tường gần một bụi tre. 
Tiếp đó, cả ba đi uống nước trà đá ở đó, khoảng 15 phút sau thì quay lại lấy 1 chai bia bên trong có xăng ra bãi đất trống thuộc thôn 1, xã Hồng Kỳ đốt và ném thử xem cháy to hay nhỏ. Sau khi châm lửa vào nút chai và ném xuống đất thấy cháy to, cả ba cùng quay lại chợ Nỷ, lấy nốt chai bia đựng xăng còn lại châm lửa và ném vào ki ốt của chị Luyến. Ném xong và thấy lửa cháy nên cả ba bỏ chạy.
Kiốt của chị Luyến bị cháy, lan rộng sang 3 kiốt khác liền kề. Ước tính thiệt hại tài sản của vụ cháy khoảng 238 triệu đồng.

Sau quá trình thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Lê Văn Kiên, 19 tuổi, Nguyễn Văn Đăng, 20 tuổi và Trương Quang Vinh, 19 tuổi, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng Lê Văn Kiên, Nguyễn Văn Đăng, Trương Quang Vinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với hiện trường, người liên quan, người bị hại.