Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội

Bền bỉ, hiệu quả đồng đều trên các mặt công tác

ANTD.VN - Chiều 9-1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự hội nghị có: Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; đồng chí Nguyễn Việt Hà – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm; đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện chỉ huy phòng chức năng CATP; chỉ huy các đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Kéo giảm 16% phạm pháp hình sự

Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Phạm Văn Hậu – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH đã quán triệt Kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79; Kết luận của đồng chí Giám đốc CATP tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác Công an năm 2024.

CAH Gia Lâm tập huấn sử dụng phần mềm phục vụ công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh, phòng chống tội phạm
CAH Gia Lâm tập huấn sử dụng phần mềm phục vụ công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh, phòng chống tội phạm

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo trung tâm tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai Chương trình công tác Công an năm 2024; báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2023” và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2024” của Công an huyện, do Thượng tá Đinh Việt Phương – Phó trưởng CAH trình bày.

Năm 2023, CAH Gia Lâm đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP và Huyện ủy – HĐND – UBND huỵện; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành từ thành phố đến huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

An ninh chính trị được giữ vững, không để bị động bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động chính trị, các hoạt động vui chơi giải trí… Phạm pháp hình sự giảm trên 16% so với năm 2022; khám phá 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu năm do CATP giao về các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP và các dịch vụ công trực tuyến.

Tổng kết năm 2023, các đơn vị của CAH đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công an huyện được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an. Có 73 lượt tập thể và 225 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, Thượng tá Phạm Văn Hậu đã điều hành tham luận của các đơn vị để đánh giá kỹ hơn tình hình, cũng như những ưu điểm, tồn tại trên các mặt công tác trong năm 2023; từ đó đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hơn nữa trong năm 2024.

Đóng góp quan trọng cho thành tích chung của Huyện và CATP

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hà – Bí thư Huyện ủy bày tỏ cảm ơn CATP đã luôn phối hợp chặt chẽ với Huyện, và luôn quan tâm, chỉ đạo CAH hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cán bộ, chiến sỹ CAH Gia Lâm lập thành tích xuất sắc

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cán bộ, chiến sỹ CAH Gia Lâm lập thành tích xuất sắc

Đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của lực lượng CAH Gia Lâm, qua những phần thưởng được cơ quan cấp trên ghi nhận, qua cảm nhận của người dân, và hiện hữu là sự ổn định tình hình ANCT, TTATXH địa bàn, không để hình thành “điểm nóng”, đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Bí thư Huyện ủy trao khen thưởng cán bộ, chiến sỹ CAH Gia Lâm lập thành tích xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Bí thư Huyện ủy trao khen thưởng cán bộ, chiến sỹ CAH Gia Lâm lập thành tích xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Việt Hà ghi nhận, CAH đã luôn chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp trong đó coi trọng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, với những nỗ lực, giải pháp, kết quả trong công tác đảm bảo TTATGT, thực hiện Đề án 06/CP và Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, cùng công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH…trong thời gian qua, CAH đã đóng góp hết sức quan trọng trong chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo Huyện là phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, hướng đến người dân để phục vụ, lấy người dâm làm trung tâm…

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng CAH Gia Lâm trao khen thưởng cán bộ, chiến sỹ CAH Gia Lâm lập thành tích xuất sắc

Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng CAH Gia Lâm trao khen thưởng cán bộ, chiến sỹ CAH Gia Lâm lập thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lâm, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ để CAH Gia Lâm nói riêng, CATP nói chung đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trong năm 2023.

Biểu dương những cố gắng, thành tích của tập thể CAH Gia Lâm; cơ bản đồng tình với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được nêu trong báo cáo trung tâm trình bày tại hội nghị; và đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu lực lượng CAH nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung phân tích, soi chiếu thực tế đơn vị, từ đó kiểm điểm, khắc phục ngay tồn tại, hạn chế, trên tinh thần “kiểm điểm nghiêm khắc, phát hiện sớm, không tái phạm”.

Nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm đột phá mà CAH Gia Lâm đề ra trong năm 2024, Đại tá Phạm Thanh Hùng gợi mở, xác định những nhiệm vụ lớn với lực lượng CAH.

Như tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo sự minh bạch, công bằng, dân chủ, giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18 của Đảng ủy CATP về việc tăng cường quản lý phòng ngừa cán bộ sai phạm trong CATP.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, các sáng kiến, sáng tạo trong các mặt công tác. “Từng lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo trong phạm vi đơn vị và cả trong CATP, qua đó mới đẩy mạnh, nâng cao được chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an”, Đại tá Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh.

Thay mặt lực lượng CAH Gia Lâm, Thượng tá Phạm Văn Hậu bày tỏ cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP và đồng chí Bí thư Huyện ủy; và đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2024” với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng Công an huyện thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.