Beckham là cựu cầu thủ bóng đá thu nhập cao nhất hành tinh

ANTĐ - Cựu đội trưởng đội tuyển Anh, David Beckham hiện là một trong những “cựu binh” nhận thù lao cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Michael Jordan.

Jordan hiện dẫn đầu bảng xếp hạng về thu nhập của tạp chí Forbes trong số các VĐV không còn thi đấu. Huyền thoại của làng bóng rổ, người chia tay NBA năm 2003, bỏ túi 76,5 triệu bảng hồi năm 2015. Phần lớn thu nhập của Jordan đến từ bản hợp đồng béo bở với Nike.

Cựu cầu thủ Bóng rổ, Michael Jordan nhận "lương hưu" cao nhất thế giới

Cựu tiền vệ của M.U, Real Madrid và AC Milan, Beckham đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các “cựu binh” hưởng thu nhập cao nhất thế giới, với 45,2 triệu bảng từ nhiều bản hợp đồng thương mại khác nhau. Nếu chỉ tính riêng giới cựu cầu thủ bóng đá, không có tên tuổi nào so bì được với ông bố 4 con.

Cựu golf thủ Arnold Palmer đứng thứ ba trong danh sách, sau khi thu nhập 27,8 triệu bảng hồi năm 2015. Cựu VĐV bóng rổ Junior Bridgeman xếp thứ tư (22,2 triệu bảng). Còn cựu cầu thủ bóng đá Jerry Richardson chiếm lĩnh vị trí thứ năm (20,8 triệu bảng).

Bảng xếp hạng thu nhập đối với các cựu VĐV của Forbes căn cứ trên nhiều nguồn thu khác nhau, trong đó có tiền lương, bản quyền hình ảnh, thu nhập từ các hoạt động thương mại, tư vấn, viết sách và đồng sở hữu trong năm 2015.

Beckham là cựu cầu thủ bóng đá thu nhập nhiều nhất

Ước tính, 14 cựu VĐV hàng đầu đạt doanh thu 312 triệu bảng, đến từ 6 nước khác nhau và 6 môn thể thao khác nhau với độ tuổi từ 34 đến 86.

Jack Nicklaus (Golf, 18 triệu bảng), Shaquille O'Neal (bóng rổ, 15,3 triệu bảng), Roger Penske, người chia tay đua xe từ năm 1965 nhưng kiếm được 13,9 triệu bảng hồi năm 2015, Gary Player (Golf, 13,2 triệu bảng) và Ervin "Magic" Johnson (bóng rổ, 12,5 triệu bảng) là những cái tên nằm trong tốp 10.

Những gương mặt đáng chú ý khác nằm trong danh sách các cựu VĐV thu nhập hàng đầu thế giới còn có Vua bóng đá Pele, người giải nghệ từ năm 1977, nhưng vẫn nhận được 9,7 triệu bảng trong năm 2015, hay Li Na - nữ VĐV duy nhất nằm trong tốp 14, sau khi cựu tay vợt này bỏ túi 9,7 triệu bảng.