"Thánh Iker" âm thầm cưới vợ

ANTĐ - Huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, Iker Casillas đã làm đám cưới bí mật với bạn gái Sara Carbonero.

Sara, nữ dẫn chương trình truyền hình thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha và cựu thủ môn của Real Madrid đang trong thời gian chờ đón bé thứ hai chào đời và nguồn tin gần gũi tiết lộ cặp đôi làm đám cưới từ ngày 20-3.

Casillas bí mật làm đám cưới với bạn gái Sara Carbonero

Lễ cưới của thủ môn được gọi với biệt danh "Thánh Iker" diễn ra đơn giản theo phong tục địa phương tổ chức ở thị trấn ngoại ô của Madrid, Boadilla del Monte. Đã không có vị khách mời nào mà chỉ có Casillas và bạn gái cùng đại diện chính quyền cũng như cậu con trai 2 tuổi, Martin.

Theo một nguồn tin ở Tây Ban Nha, Casillas và Sara muốn giữ thông tin bí mật cho đến mùa hè, khi họ sẽ công bố cho gia đình và bạn bè trong một bữa tiệc đặc biệt. Dù vậy, tin tức về lễ cưới của cặp đôi này nhanh chóng được lan truyền từ lúc hình ảnh họ trong nhà thờ được đưa lên trang nhất tạp chí Hello!.

Cặp đôi xuất hiện trong một sự kiện tôn vinh Casillas tại Tây Ban Nha cuối năm 2015

Casillas và Sara bắt đầu hẹn hò vào năm 2010 và trở thành tâm điểm của giới truyền thông, khi đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ khóa môi bạn gái ngay trong buổi phỏng vấn trên truyền hình trực tiếp sau một chiến thắng tại World Cup.

Năm nay 34 tuổi, Casillas hiện thi đấu cho Porto và cô vợ là nữ phóng viên, muốn một đám cưới đơn giản bởi họ đã cam kết gắn bó với nhau. Việc đăng ký kết hôn có lẽ là đủ với Sara. Cũng không có thời gian cho tuần trăng mật sau buổi lễ khi Casillas cùng đội tuyển Tây Ban Nha tới Italia đá giao hữu, còn Sara bận rộn với một sự kiện quảng cáo.

Casillas và Sara Carbonero không có thời gian nghỉ trăng mật sau lễ cưới

Sara làm việc cho một kênh thể thao ở Madrid và là người dẫn chương trình truyền hình cho Telecinco từ đầu những năm 2000 cho đến lúc cô chuyển đến Bồ Đào Nha cùng Casillas hồi đầu năm.

Casillas gần đây đang chạy đua với thủ môn của M.U, David de Gea tới vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha và đã bắt chính trong trận giao hữu hòa 0-0 với Romania, nơi anh cân bằng là cầu thủ tại châu Âu thi đấu nhiều nhất cho một đội tuyển quốc gia. Ngôi sao này chơi 166 trận cho đội bóng xứ Iberia trong 16 năm, cân bằng kỷ lục của Vitalijs Astafjevs (Latvia).

Tuy nhiên, thành tích của Casillas ấn tượng hơn rất nhiều khi anh cùng Tây Ban Nha vô địch EURO và World Cup. Ngôi sao này cũng ghi dấu ấn bằng 710 phút chưa để thủng lưới bàn nào với “Thủy triều đỏ”.