Bé trai 1 tuổi ở Ngọc Thuỵ mắc Covid-19, liên quan ổ dịch tại phường Việt Hưng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay, 18-9, tại Hà Nội ghi nhận thêm 02 ca Covid-19 mới, trong đó một bé trai ở phường Ngọc Thuỵ - quận Long Biên có dịch tễ tiếp xúc với các bệnh nhân ở ổ dịch vừa xuất hiện tại phường Việt Hưng. 
Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca Covid-19 trong cộng đồng (Ảnh minh hoạ)

Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca Covid-19 trong cộng đồng (Ảnh minh hoạ)

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, 02 ca Covid-19 mới có địa chỉ tại quận Đống Đa và Long Biên, nâng số mắc của toàn thành phố trong ngày hôm nay lên 19 bệnh nhân.

Trong 02 ca mắc mới, một trường hợp liên quan đến ổ dịch trong cộng đồng tại phường Việt Hưng (quận Long Biên). Đây là cháu bé N.T.Đ, nam, sinh năm 2020, địa chỉ ở tổ 6, Ngọc Thụy, Long Biên.

Bệnh nhi này là cháu của F0 N.T.H. (ngách 22/17 Kim Quan, tổ 4 Việt Hưng), sang nhà bà H. chơi từ ngày 12 đến 14-9 và tiếp xúc với nhiều người ở đây (cũng đã được công bố dương tính vào trưa nay).

Ca bệnh còn lại là ông N.V.C, sinh 1953, địa chỉ ở Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, Đống Đa. BN sống trong khu vực phong tỏa, có tiền sử hen, trĩ, đau dạ dày, 5 ngày trước có hiện tượng sốt, ho, đau mỏi người. Ngày 18-9, BN đến Bệnh viện Hồng Ngọc khám, làm test nhanh dương tính, chuyển làm PCR dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến chiều nay là 3.903 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.306 ca.

Về tiêm chủng, trong ngày 18-9, Hà Nội triển khai tiêm vaccine Covid-19 đợt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17- kết quả thực hiện tiêm được 31.493 mũi tiêm. Cộng dồn tới 18h00 ngày 18/9/2021, toàn TP Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vaccine Covid-19, thực hiện tiêm được 5.375.506 mũi tiêm.