Bé sơ sinh tử vong vì bị bỏ rơi giữa trời lạnh

ANTĐ - Một bé trai sơ sinh đã tử vong sau khi bị bỏ rơi tại trạm trung chuyển rác thải ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc, dưới nhiệt độ 0oC.

Bé trai này được một người dân địa phương phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng hôm 3/12. Tại thời điểm đó cậu bé vẫn sống và đang vật lộn trong đống rác thải.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Ban đầu, tôi tưởng đó là một con búp bê, người cậu bé lúc đó bị đỏ ửng lên. Khi cậu bé cử động chân thì tôi mới phát hiện ra”, nhân chứng phát hiện ra bé trai kể lại.

Cảnh sát cho biết theo camera theo dõi thì bé bị bỏ rơi vào khoảng 5 giờ sáng nhưng do trời lúc đó mới tờ mờ sáng nên cảnh sát không nhìn rõ mặt người đã vứt bỏ cậu bé. Cậu bé nặng khoảng 3,5kg, bị các vết thâm tím ở trán và chảy máu miệng.

Rất không may, dù được cấp cứu, song bé đã tử vong sau đó. Cảnh sát địa phương đang truy tìm người bỏ cậu vào thùng rác.