Được biết, người mẹ họ Lưu của bé “bự” trước khi mang thai đã nặng hơn 80kg, và cô tăng 36kg trong thời gian mang thai. Mạnh Vỹ, bác sỹ khoa sản thuộc Bệnh viện Nhân dân số 3, cho biết, khi khám thai cho cô Lưu, bác sĩ đã chẩn đoán là thai “cực lớn” nên quyết định phải phẫu thuật.
Tuy sau khi sinh, sức khỏe của sản phụ và trẻ đều bình thường, nhưng mẹ con cô Lưu vẫn ở lại viện 4 ngày để theo dõi y tế.

Bé "bự" lớn hơn nhiều so với một trẻ ở cùng tháng tuổi
Bác sỹ Mạnh Vỹ khuyến cáo, thể trọng đứa trẻ sinh ra bình thường mới có lợi cho sức khỏe người mẹ và chính đứa trẻ đó. Trong thời gian mang thai nên có chế độ vận động hợp lý, không nên để tăng cân quá nhiều.