Bé sơ sinh chào đời với trái tim nằm ngoài lồng ngực

ANTĐ - Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã không may sinh ra một đứa bé với trái tim nằm ngoài lồng ngực.

Cặp vợ chồng này đến từ vùng nghèo nhất của Ấn Độ, nên không thể có đủ tiền để chữa trị cho đứa bé. Họ đang cố gây quỹ mong có thể giúp đứa con bé bỏng thoát khỏi căn bệnh tai ác.

Chị Priyanka Pal, 24 tuổi, đã hạ sinh đứa bé sơ sinh vào thứ 4 tuần trước ở bệnh viên Sultanpur, Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, gia đình đã vô cùng sốc khi phát hiện ra đứa bé được sinh ra với trái tim nằm ngoài lồng ngực.

Lương của anh Nirbhay chỉ là 5 USD một ngày, nên không thể đủ tiền phẫu thuật cho con 

Nirbhay Pal, 30 tuổi, bố đưa trẻ nói: “Chúng tôi mong muốn mọi việc được suôn sẻ nhưng có lẽ chúa trời đã có ý định khác. Chúng tôi cầu nguyện cho số phận của con mình, nhưng mạng sống của nó đang rất chông chênh”.

Đây là một chứng bệnh rất hiếm, được gọi là sai vị trí nội tạng, tỉ lệ  mắc bệnh này ở trẻ sơ sinh là 8/1.000.000. Thêm vào đó, 90% trẻ được sinh ra với bệnh này sẽ chết ngay trong vòng 3 ngày.

Bác sĩ cho biết đứa bé nếu muốn sống thì cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên, lương của anh Nirbhay làm việc ở công trường chỉ là 5 USD một ngày, nên không thể thanh toán được tiền phẫu thuật, theo Daily Mail.

Anh nói thêm: “Bác sĩ khuyên tôi nên đưa cháu đến bệnh viện tư và làm phẫu thuật. Nhưng tôi là một người nghèo, tôi chỉ có thể lo được 2 bữa ăn một ngày và không phải biết làm gì cả. Chúng tôi mong rằng chính phủ sẽ ra tay cứu giúp cháu”.

Hiện tại vẫn chưa biết chi phí phẫu thuật là bao nhiêu, tuy nhiên, gia đình nghèo khổ này đang rất mong ngóng sự giúp đỡ từ những người hảo tâm.