Bế mạc "Hội báo toàn quốc 2018": Cuộc hội tụ văn hóa, tinh thần đặc sắc

ANTD.VN -Chiều 18-3, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc “Hội báo toàn quốc 2018”. Hội báo do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND TP Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong 3 ngày đã thành công tốt đẹp, đón chào đông đảo công chúng và những người làm báo.

Bế mạc "Hội báo toàn quốc 2018": Cuộc hội tụ văn hóa, tinh thần đặc sắc ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao 2 Giải đặc biệt – Giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” cho Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam

Đến dự lễ bế mạc và trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Hội báo toàn quốc 2018, Tổng biên tập báo Nhân dân; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng Trưởng Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2018... cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội, đông đảo lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các đơn vị tham gia Hội Báo toàn quốc 2018.

Bế mạc "Hội báo toàn quốc 2018": Cuộc hội tụ văn hóa, tinh thần đặc sắc ảnh 2

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2018

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2018 cho biết, Hội Báo toàn quốc năm 2018 đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm đơn vị, cơ quan báo chí cả nước; trưng bày hình ảnh về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại. “Đây thực sự là một cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo và công chúng cả nước” – ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Đặc biệt, Hội báo năm nay do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội đồng chủ trì, là Hội báo có quy mô lớn và đông đảo người tham dự nhất. Điều này càng khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước, cũng như sự quan tâm sâu sắc của các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đối với báo chí.

Hội báo đã vinh dự được đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm các gian trưng bày của các cơ quan báo chí, các Hội Nhà báo địa phương và dự lễ tổng kết, trao giải; vinh dự đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm các gian trưng bày; đón tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên  Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự lễ và đánh trống khai mạc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu khai mạc, thăm các gian trưng bày, động viên các đơn vị tham dự Hội báo.

Theo đó, Hội báo toàn quốc 2018 xây dựng hệ thống hình ảnh, màu sắc cũng như bố trí, sắp xếp từng khu vực một cách khoa học, trong khuôn viên rộng và đẹp của Bảo tàng Hà Nội – một địa chỉ văn hóa của Thủ đô.

Hội báo tập hợp hàng trăm chương trình truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp và gần 400 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017, hơn 60 công trình, bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí.

Nhiều vị khách quốc tế đã đến tham quan và giao lưu với những người làm báo, hàng nghìn độc giả đến đọc báo tại Hội báo trong 3 ngày qua. Sự tương tác, giao lưu đó làm tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Đây cũng là một nét đẹp của Hội báo được tổ chức từ nhiều năm nay.

Bế mạc "Hội báo toàn quốc 2018": Cuộc hội tụ văn hóa, tinh thần đặc sắc ảnh 3

Trung tá Phạm Văn Giang - đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân lên nhận các ấn phẩm báo chí do Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2018 tặng các cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo

Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao 10 giải đồng hạng “Giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp Tết Mậu Tuất 2018”, 14 giải đồng hạng “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí”, 20 giải đồng hạng “Chương trình truyền hình ấn tượng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ban tổ chức cũng quyết định trao 58 giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” tại Hội Báo toàn quốc 2018, gồm 2 giải đặc biệt, 15 giải A, 15 giải B, 21 giải C, 7 giải Khuyến khích. Trong đó, gian báo chí toàn cảnh - Bộ Thông tin và Truyền thông đoạt giải A, giải trưng bày ấn tượng đặc sắc; 2 Giải đặc biệt được trao cho Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban tổ chức cũng trao 51 giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai năm 2017” tại Hội Báo toàn quốc 2018, gồm: 4 giải A, 11 giải B, 15 Giải C và 21 giải Khuyến khích.

Theo Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2018, với mong muốn bày tỏ tình cảm của những người làm báo cả nước với các chiến sĩ biên giới, hải đảo đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Ban tổ chức quyết định trao tặng toàn bộ các ấn phẩm trưng bày tại Hội báo cho các chiến sĩ các vùng biển đảo của Tổ quốc, thông qua đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2018 đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của công chúng, của các đồng chí lãnh đạo về công tác tổ chức Hội báo và họat động báo chí nói chung, rút kinh nghiệm để Hội báo lần sau tổ chức ngày càng tốt hơn.