Bé gái bị giật iPhone 6 khi đang chờ mẹ trước cửa hiệu làm đầu

ANTD.VN - Trong lúc làm đẹp, chị Hương cho con gái mượn chiếc điện thoại iPhone 6 để chơi điện tử. Và rồi cháu bé 10 tuổi đã bị đối tợng xấu giật mất chiếc điện thoại đắt tiền. 

Ngày 5-9, xem xét hành vi tội phạm của các bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Ngọ (SN 1990, trú ở xã Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 4 năm 6 tháng tù và Nguyễn Huy Trường (SN 1988, trú cùng địa chỉ) 5 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo xác định của tòa án, Lê Văn Ngọ và Nguyễn Huy Trường làm nghề đá ốp lát tại một cửa hàng ở phố Trường Chinh, quận Đống Đa. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên 2 bị cáo bàn nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền ăn tiêu.

Nguyễn Huy Trường (bên phải) cùng đồng bọn tại phiên tòa

Thực hiện tội phạm, ngày 14-11-2015, Ngọ điều khiển xe máy chở Trường đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Đến trước một cửa hiệu làm đầu ở phường Mỹ Đình I, bộ đôi phát hiện cháu Bùi Hải Yến (SN 2006), con gái chị Trương Thị Mai Hương (ở quận Nam Từ Liêm) đang sử dụng chiếc điện thoại iPhonne 6 chơi điện tử.

Ra hiệu cho đồng bọn dừng xe và nổ máy chờ sẵn, Trường đi bộ lại gần cháu Yến, rồi cướp giật chiếc điện thoại đắt tiền trên tay cháu bé và nhanh chóng tẩu thoát. Giữ lại sử dụng một thời gian, sau đó Ngọ bán chiếc điện thoại này được 8,5 triệu đồng và chia cho Trường nửa số tiền.

Cũng bằng thủ đoạn “lượn lờ” trên phố, tối 3-1-2016, Ngọ điều khiển xe máy chở đồng bọn đến phố Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân. Tại đây, 2 đối tượng phát hiện chị Trần Thị Hương (SN 1993, trú tại tỉnh Điện Biên) đứng ở trước cổng Công ty May X19, trên tay cầm chiếc điện thoại iPhone 6.

Ngọ lập tức điều khiển xe quay lại và áp sát để Trường ngồi sau cướp giật tài sản của cô gái. Ngay sáng hôm sau, Ngọ mang chiếc điện thoại cướp giật đi bán được 8 triệu đồng chia nhau.

Ngoài 2 vụ cướp giật nêu trên, quá trình điều tra cũng như ở phiên tòa, Ngọ cùng đồng bọn còn khai nhận thêm, khoảng giữa tháng 11-2015, bọn chúng còn cướp giật được chiếc túi xách tay và chiếc điện thoại iPhone 6 của một phụ nữ đi bộ ở phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm.

Chiếc điện thoại iPhone 6, Ngọ mang đi cầm cố được 8 triệu đồng chia nhau. Ít ngày sau, đối tượng chuộc lại và sử dụng cho tới khi bị bắt giữ.

Quá trình xét xử, cả 2 bị cáo đều thành khẩn nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Do đó, sau khi nhận thấy lời khai của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu liên quan nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án nêu trên.