Bé 6 tuổi nguy kịch vì viêm cơ tim cấp chỉ sau một ngày xuất hiện triệu chứng hậu Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ sau một ngày đến viện vì xuất hiện các triệu chứng hậu Covid-19 một cách mờ nhạt, cháu bé 6 tuổi bất ngờ rơi vào trạng thái nguy kịch, viêm cơ tim cấp.
Nhiều trẻ bị biến chứng hậu Covid-19 tiến triển rất nhanh (Ảnh minh họa)
Nhiều trẻ bị biến chứng hậu Covid-19 tiến triển rất nhanh (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ viện này đang điều trị cho một trường hợp trẻ gặp biến chứng nguy kịch rất nhanh do hậu Covid-19, phải đặt ECMO chỉ sau một ngày nhập viện.

Bệnh nhi là một bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang. Trước đó, ngày 21-3, cháu bé đến một bệnh viện ở Phú Thọ khám hậu Covid-19 vì tức ngực, mệt nhẹ.

Qua thăm khám cho thấy các chỉ số sinh tồn bình thường, mọi sinh hoạt của cháu bé như ăn uống và chơi đùa vẫn bình thường, các triệu chứng hậu Covid-19 rất mờ nhạt nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị viêm cơ tim cấp nên các bác sĩ chỉ định chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chỉ một ngày sau khi chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương, bé trở nặng rồi rơi vào trạng thái nguy kịch, phải chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), tiên lượng rất nặng.

Theo các bác sĩ, những ngày gần đây ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em từ sơ sinh tới khoảng 10 tuổi đến khám do nhiễm Covid-19 hoặc sau khi đã âm tính, với những triệu chứng mơ hồ như trẻ mệt, đau bụng, nôn, buồn nôn, sốt nhẹ, đau tức ngực... Tuy nhiên, khi làm các xét nghiệm thì phát hiện tình trạng bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp.

Viêm cơ tim cấp là bệnh lý có tỷ lệ tử vong rất cao. Đã có trường hợp trẻ được phát hiện rất sớm và cho chuyển viện ngay nhưng trên đường đi, bệnh diễn biến phức tạp, khiến bệnh nhi ngừng tim suy hô hấp phải ép tim, đặt nội khí quản bóp bóng ngay trên xe cứu thương.

Bệnh nhi 6 tuổi trên đây là ví dụ điển hình.