Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền giành thắng lợi vang dội

ANTĐ - Các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy, Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng áp đảo trước đảng đối lập Dân chủ Nhật Bản (DPJ) trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản hôm qua, 14-12. 

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền giành thắng lợi vang dội ảnh 1Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu tại Thủ đô Tokyo ngày 14-12

Theo truyền thông địa phương, Đảng Dân chủ tự do (LDP) và đảng Komeito (Công minh) đã chắc chắn giành được 246 ghế ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20h tối 14-12, và có thể giành được hơn 300 trong tổng số 475 ghế tại Hạ viện nước này. 

Các nhà phân tích cho rằng, chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần này giúp ông Abe, 60 tuổi, tiếp tục nhiệm kỳ Thủ tướng đến năm 2018, để duy trì các giải pháp thúc đẩy cải cách nhằm vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.