Bắt xử lý đối tượng lừa đảo “chạy” giấy phép lái xe

ANTĐ - Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thành Luân (SN 1986), trú tại tổ 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt xử lý đối tượng lừa đảo “chạy” giấy phép lái xe ảnh 1
Lê Thành Luân tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa

Theo kết quả điều tra, sau khi nghỉ việc tại Ban Quản lý chợ Gia Nghĩa, Luân tham gia học tại Trường đào tạo lái xe cơ giới tỉnh Bình Dương. Sau thời gian theo học, Luân về thị xã Gia Nghĩa lân la đến các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn làm quen và nhận mình là giảng viên của Trường Cao đẳng nghề Trung ương 3 và giáo viên của 1 trường đào tạo lái xe, có nhiều mối quan hệ, có khả năng “lo” cho những ai có nhu cầu không phải học, khi thi có người “lo” nên chắc chắn đậu với giá từ 5 đến 11 triệu đồng/trường hợp. Để tạo thêm lòng tin, Luân còn làm một bảng hiệu tên Trung tâm đoà tạo và thi sát hạch lái xe hạng B2, C, D, E.. treo trước cổng nhà. Tin theo lời của Luân đã có nhiều người dân làm hồ sơ và đưa tiền nhờ Luân “chạy” giúp giấy phép lái xe. Đợi mãi không thấy Luân gọi lấy giấy phép lái xe như đã hứa, họ đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Luân tới Cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Luân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu Lê Thành Luân thừa nhận với thủ đoạn đó, Luân đã lừa được của 15 người dân chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Theo Đại tá Lê Đình Diễn - Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa thì trên thực tế có rất nhiều người dân đã bị Luân lừa với những thủ đoạn như trên. Ai là những nạn nhân của vụ lừa đảo trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa để phối hợp điều tra, làm rõ. Vụ việc trên cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người, nhất là những ai đang có nhu cầu học và thi giấy phép lái xe ô tô cần nêu cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo để rồi “tiền mất tật mang”.