CAQ Long Biên, Hà Nội

Bắt, vận động quy án 12 đối tượng trốn truy nã nhiều năm trời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Một trong những kết quả nổi bật của CAQ Long Biên, Hà Nội thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đó là bắt – vận động đầu thú 12 đối tượng truy nã.

Khai thác, xử lý triệt để thông tin

Theo chỉ huy CAQ Long Biên, đáng chú ý trong kết quả bắt, vận động đầu thú của đơn vị, là 12 đối tượng truy nã hoặc do CQĐT CAQ ra quyết định, hoặc là đối tượng phạm tội từ nơi khác rồi về địa bàn tá túc, rồi “lộ sáng”.

Thông tin với PV ANTĐ, Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng CAQ Long Biên cho biết, triển khai Kế hoạch của CATP về mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CAQ đã xây dựng kế hoạch sát hợp thực tiễn địa bàn; và từ kế hoạch của CAQ, Công an các phường, đội nghiệp vụ đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, giao chỉ tiêu đến từng cán bộ chiến sỹ để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Chân dung những đối tượng trốn truy nã bị các đơn vị thuộc CAQ Long Biên bắt, vận động đầu thú

Chân dung những đối tượng trốn truy nã bị các đơn vị thuộc CAQ Long Biên bắt, vận động đầu thú

Trong toàn diện phương án, kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa và phát huy tối đa sức mạnh nhân dân tham gia đảm bảo ANTT của CAQ Long Biên, chỉ đạo hết sức quyết liệt là rà, dựng, bắt, vận động triệt để đối tượng truy nã đầu thú. Mọi thông tin về đối tượng trốn truy nã được khai thác liên hoàn, chặt chẽ từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, CATP, để từ đó, các đội nghiệp vụ và Công an 14 phường lập tức vào cuộc. “Quan trọng là độ chính xác của thông tin, là yêu cầu xử lý thông tin kịp thời; còn vị trí - khoảng cách đối tượng truy nã lẩn trốn, chỉ là thứ yếu”, chỉ huy CAQ Long Biên chia sẻ về quan điểm bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã của đơn vị.

Triển khai từ trung tuần tháng 12-2021, liền sau đó và đến tận những ngày áp Tết Nhâm Dần, các tổ công tác đặc biệt của CAQ Long Biên đã đặt chân đến những địa danh xa xôi như Hà Giang, Điện Biên, Đồng Nai...để bắt, vận động đối tượng trốn truy nã về quy án.

Thu phục nhân tâm, chặn đứt hành trình trốn chạy

Điển hình như cuộc lùng bắt Phạm Thị Sinh (SN 1968; đăng ký HKTT: thôn Trường Lâm, xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, nay là phường Việt Hưng, quận Long Biên). Đầu tháng 1-2022, qua công tác trao đổi nghiệp vụ, CAP Việt Hưng nắm được thông tin về đối tượng đang bị truy nã, là công dân từng ở địa bàn hàng chục năm trước, là Phạm Thị Sinh.

Quê quán của đối tượng được trinh sát bí mật xác minh, tìm hiểu, nhưng không có chút thông tin nào. Quay về khu vực thôn Trường Lâm hơn 20 năm trước, đến bây giờ, hỏi ai cũng lắc. Mà quả thực, Phạm Thị Sinh biệt tích suốt từ hồi đó, không liên hệ với bất cứ ai.

Kiên trì và đầy quyết tâm, giữa mịt mù tung tích đối tượng trốn truy nã, CAP Việt Hưng đã lóe được thông tin ít ỏi: người con trai của Sinh từng đăng ký tạm trú tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Liên tục những cuộc xác minh, kết nối với Công an cơ sở, đặc biệt với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, CAP Việt Hưng đã lần được manh mối về người con trai này. Anh ta đang ở cùng mẹ nuôi tên là Đỗ Thị Bình. Đáng chú ý, người mẹ nuôi này lại có ngày tháng năm sinh 05/8/1968 – trùng khớp ngày tháng năm sinh của Phạm Thị Sinh!

Sáng 20-1-2022, được sự đồng ý của BCH CAQ Long Biên, tổ công tác CAP Việt Hưng đã lên đường vào huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, về xã Đại Phước, để làm sáng tỏ bí ẩn của 2 cái tên Đỗ Thị Binh và Phạm Thị Sinh. Và, kết quả thu được đã không “phụ” sự kỳ công, kiên trì của các chiến sỹ Công an Hà Nội. Tính đến khi bị bắt, Phạm Thị Sinh dùng tên giả để trốn truy nã tròn 22 năm.

Chuyến đi săn kỳ công khác được thực hiện bởi liên quân Đội Điều tra tổng hợp và CAP Thạch Bàn, với 1 cái tên: Đinh Đức Hoài (SN 1976, quê quán Nam Định). Tên này có 4 tiền án về các tội Trộm cắp, Tàng trữ trái phép chất ma túy, và 3 tiền sự về hành v i xâm phạm sở hữu.

Theo hồ sơ, ngày 21-2-2017, trong lần chơi xuyên đêm ở quán Internet trên địa bàn phường Bồ Đề, Hoài cùng 1 đối tượng nảy sinh ý định và thực hiện trót lọt việc lấy cắp các thiết bị điện tử của quán.

Hành vi phạm tội của Đinh Đức Hoài bị CQĐT CAQ Long Biên làm rõ và ngày 25-5-2017, đối tượng này bị khởi tố. Quá trình thi hành bắt bị can để tạm giam, Hoài bỏ trốn, và ngày 18-8-2017, CQĐT CAQ Long Biên ra quyết định truy nã.

Bắt bằng được Đinh Đức Hoài là quyết tâm lớn của CAQ Long Biên trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mọi thông tin về hành tungg đối tượng sống lang thang, nhân thân cực xấu này được khai thác kỹ; từ đó, “bật” được dữ liệu quý: phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

“Khi lần được thông tin ít ỏi về đối tượng, chúng tôi biết gã sử dụng nhiều tên giả và thay đổi chỗ ở liên tục. Chưa kể, kẻ trốn truy nã rất “ngại” tiếp xúc với ai người Bắc, vì sợ lộ nhân thân”, trinh sát đội Điều tra tổng hợp CAQ Long Biên nhớ lại. Nhưng, mọi toan tính, đối phó của Đinh Đức Hoài đã bị vô hiệu hóa, khi tổ công tác đội Điều tra tổng hợp và CAP Thạch Bàn, quận Long Biên, bằng biện pháp nghiệp vụ đã xác định và lên đường vào TP. Hồ Chí Minh. Đinh Đức Hoài kết thúc hành trình gần 5 năm trốn chui lủi, khi đang ẩn náu tại ngôi nhà trọ ở phường 3, quận Gò Vấp.

Một thông tin đáng chú ý là cũng CAP Thạch Bàn, trong đợt cao điểm này, đã vận động đầu thú thành công đối tượng Hoàng Minh Chương (SN 1984, quê quán TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), bị CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang truy nã đặc biệt toàn quốc về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Đóng sổ” những ngày áp Tết là cuộc thu phục nhân tâm của CAP Đức Giang đối với Nguyễn Thị Liên (SN 1975, HKTT số 150 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang). Ngày 23-5-2018, Liên bị CQĐT CAQ Long Biên truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến số tiền vay mượn hàng tỷ đồng của người quen, bạn bè với mục đích kinh doanh, nhưng thực chất sử dụng vào mục đích khác và không có khả năng chi trả.

Ý thức được cái giá phải trả do hậu quả gây ra rất lớn, Liên trốn xa và gần như cắt đứt liên lạc với người thân.

Đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, CAP Đức Giang biết được Liên mắc bệnh cần điều trị, và có ý định lẻn về nhà người thân để ẩn náu. Qua nhiều “kênh” tác động, CAP Đức Giang đã giải thích rõ chủ trương nhân văn của pháp luật đối với người truy nã ra đầu thú. Một mặt, trinh sát hình sự CAP Đức Giang tăng cường rà, nắm mọi thông tin di biến động của Liên.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-1-2022, tổ công tác liên quân các lực lượng CSHS, CSKV và CSTT của CAP Đức Giang đã phát hiện và vận động Nguyễn Thị Liên đầu thú, khi người đàn bà này vừa mò về nhà mẹ đẻ, cũng trên địa bàn quận Long Biên...