TP.HCM:

Bắt trọn ổ băng nhóm cướp – giết

ANTĐ - Khi cướp tài sản, nhóm đối tượng dọa giết nạn nhân nếu kêu la, không ngờ chúng ra tay thật, làm nạn nhân gục chết tại chỗ.

Thông tin từ đội điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng gồm: Trần Ngọc Em (tự Em “trùm”, SN 1993), Nguyễn Văn Hải Phương (SN 1991), Trần Quốc Anh (SN 1995 – là em ruột của Em “trùm”), Huỳnh Thanh Sang, Cao Thanh Tâm (cùng SN 1996) và Trần Quang Hải (SN 1998) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo đối tượng cầm đầu và trực tiếp ra tay giết người là Em “trùm”, tức Trần Ngọc Em.

Nhóm 6 đối tượng gây án cướp - giết dã man

Nạn nhân của nhóm đối tượng trên là anh Nguyễn Ngọc Vương (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú đường Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã tử vong trong đêm xảy ra vụ án. Cơ quan công an đã bàn giao thi thể anh Vương cho gia đình chuyển về quê an táng.

Theo điều tra, đêm 23/10 anh Vương đi xe gắn máy BKS 86B7 – 086.02 chở chị Trần Thị Kim H (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM). 22h đêm anh Vương chở chị H về khu đất trống đối diện với nhà số 18/2 đường TCH25 thuộc khu phố 8, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM để ngồi nói chuyện.

Bất ngờ Em “trùm” cùng 5 đồng bọn đi xe gắn máy xông đến. Em “trùm” cùng 1 đối tượng khác xuống xe và đến trước mặt anh Vương uy hiếp xin ít tiền xài. Em “trùm” còn đe dọa nếu anh Vương tri hô thì sẽ giết chết. Anh Vương trình bày không có tiền và xin tha mạng nhưng Em “trùm” yêu cầu anh Vương phải đưa xe, ĐTDĐ thì mới cho đi.

Đúng lúc đó xe gắn máy qua lại trên đường chiếu đèn xe vào, anh Vương tri hô. Ngay lập tức Em “trùm” rút dao đâm 1 nhát vào sau lưng anh Vương rồi lên xe cùng đồng bọn rồ ga tẩu thoát. Anh Vương gục xuống đất và đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP.HCM vào cuộc, phối hợp cùng công an quận 12 điều tra, truy xét. 6 đối tượng như nói trên đã bị bắt giữ, đặc biệt trong đó có đối tượng chỉ mới 14 tuổi.