- Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi các vụ án “thao túng chứng khoán”, hối lộ tại Cục Lãnh sự, Tân Hoàng Minh…
- Từ vụ bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Người nhận hối lộ nộp lại bao nhiêu phần tài sản đã nhận sẽ thoát "án tử"?
- Bao nhiêu cán bộ ngoại giao ‘nhận hối lộ’ bằng việc lợi dụng thực hiện các chuyến bay ‘giải cứu’ do dịch Covid?
Hai người bị khởi tố, tạm giam về tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, là Nguyễn Thị Trường Vi (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam) và Nguyễn Thị Dung Hạnh (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19).
![]() |
Các bị can Vi và Hạnh |
Đây là động thái tố tụng mới nhất trong quá trình Cơ quan ANĐT Bộ Công an điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Cơ quan ANĐT Bộ Công an thi hành.
Trước đó, tháng 1-2022, Cơ quan ANĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, ở Quảng Bình) - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình để điều tra về tội danh "Đưa hối lộ".
Như vậy đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, có tổng cộng 7 người bị khởi tố điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”, trong đó 5 người thuộc cơ quan của Bộ Ngoại giao và giữ vị trí quan trọng nhất là Thứ trưởng Tô Anh Dũng.
Có 3 người bị khởi tố điều tra về tội danh "Đưa hối lộ", đều là giám đốc các doanh nghiệp.
Theo Cơ quan ANĐT, hành vi sai phạm của các bị can xảy ra trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.