Bắt tên cướp dùng chiêu "đập gậy"

ANTĐ - Sau 8 tháng truy xét, CAH Sóc Sơn (Hà Nội) đã bắt được thủ phạm vụ cướp "đập gậy" tại đường quốc lộ 131, địa phận thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến (Sóc Sơn).

Tối 25-8-2011, sau buổi liên hoan với các bạn, chị Lại Thị Hương, SN 1974, ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, được bạn trai là anh Nguyễn Văn Tới, ở xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn đưa về nhà. Đi ngang qua tuyến Quốc lộ 131, địa phận thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, chị Hương bảo bạn dừng xe để ngồi nghỉ vì say rượu.

Cùng lúc đó, từ bóng tối trước mặt xuất hiện một nam thanh niên tay cầm chiếc gậy gỗ, xông đến tấn công anh Tới. Sợ quá, anh Tới bỏ bạn gái đang say rượu lại hiện trường, ba chân bốn cẳng chạy thoát thân. Đến lúc này, tên cướp chỉ việc nhảy lên chiếc xe máy Yamaha Nouvo của người bị hại, biến mất trong bóng đêm.

 

Đối tượng Trần Thanh Hoàn

Qua điều tra, CAH Sóc Sơn phát hiện Trần Thanh Hoàn, SN 1988, trú quán tại xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, làm thợ xây tự do ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến tự ý bỏ việc, sau khi vụ cướp xảy ra. Hoàn có biểu hiện nghiện ma túy, bỏ nhà lang thang. CAH Sóc Sơn đã tìm được những bằng chứng có liên quan đến hành vi cướp tài sản do Hoàn gây ra. Ngày 30-3, Hoàn bị CAH Sóc Sơn bắt giữ tại khu vực trung tâm huyện Sóc Sơn. Lúc đó, trong người Hoàn đang cất giữ 2 chiếc điện thoại di động của chị Hương.

 Hoàn khai sau khi cướp được chiếc xe máy của chị Hương, kiểm tra trong cốp xe thấy có 2 chiếc điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền vàng có trọng lượng 2 chỉ và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng của chị Hương, Hoàn phóng xe về quê bán sợi dây chuyền lấy tiền tiêu xài. Chiếc xe máy Hoàn cho vợ dùng làm phương tiện đi lại ở quê, còn 2 chiếc điện thoại di động đối tượng mang theo sử dụng khi ra Hà Nội làm thuê. Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã thu hồi chiếc xe máy tang vật vụ cướp do Hoàn gây ra và khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để xử lý.