Bắt ‘siêu trộm’ ở Hà Nội, từ chiều đến đêm đánh cắp trót lọt 5 chiếc xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quá trình đấu tranh mở rộng, CQĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội làm rõ chỉ trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm 26-11, đối tượng Bình đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy.

Khoảng 23h30 ngày 26-11, tổ tuần tra phòng chống tội phạm của Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực tổ 10, Mậu Lương, Kiến Hưng, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1989; trú tại tổ 16 Đồng Mai, Hà Đông) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, đã đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng Bình trong vòng 2 ngày đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy

Đối tượng Bình trong vòng 2 ngày đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy

Sự việc được CAP Kiến Hưng báo cáo Ban chỉ huy Công an quận, và lập tức được tăng cường đội Điều tra tổng hợp vào cuộc. Sau thời gian quanh co, cuối cùng, Nguyễn Văn Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của bản thân.

Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng Bình nảy sinh ý định đi tìm kiếm xe máy sơ hở để trộm cắp xe máy. Khoảng 17h ngày 26-11, Bình điều khiển xe máy Honda wave màu xanh BKS: 29T1 - 371.68, mang theo bộ vam phá khoá (gồm 1 tay công bằng kim loại; 1 thanh kim loại hình trụ có một đầu mài nhọn), di chuyển từ nhà đến khu vực xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội để “săn mồi”.

Một phần tang vật vụ án

Một phần tang vật vụ án

Đến khu vực thôn Cự Đà, Bình phát hiện 1 xe máy Honda wave màu trắng BKS: 29X7-.. không có ai trông giữ, Bình đi tới khu vực miếu gần đó, dựng xe và tiếp cận chiếc Honda wave, dùng vam chọc mở được khoá xe rồi phóng thẳng ra khu vực cánh đồng thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, cất giấu. Sau đó, Bình thuê “xe ôm” trở về khu vực miếu ở xã Cự Khê để lấy xe máy của anh ta.

Khoảng 18h30 cùng ngày, Bình tiếp tục đi xe máy mò đến khu vực xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì; tại ngõ khu tập thể cơ khí điện 75, vẫn chiêu trò cũ, tên gian lấy được chiếc xe máy Honda wave màu xanh BKS: 29M1-919…, rồi mang vềkhu vực cánh đồng ở phường Kiến Hưng cất giấu.

“Say mồi”, khoảng 19h10 cùng ngày, Bình quay lại ngõ Khu tập thể cơ khí điện 75, lấy cắp được chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen BKS: 29H1-871…và lại mang về cánh đồng ở phường Kiến Hưng cất giấu.

Phạm tội trót lọt, dễ dàng, đối tượng Bình đổi kế hoạch, không đi “ăn” xa nữa. Khoảng 20h10, gã lảng vảng xung quanh khu vực khu đấu giá Mậu Lương, Kiến Hưng, thì phát hiện trước số nhà 11LK10 có dựng nhiều xe máy, không có ai trông giữ. Gã tìm chỗ cất xe của mình và quay lại khu vực đang dựng nhiều xe máy, tăm tia rồi lấy được chiếcHonda wave màu trắng BKS: 90B1-834…

Nửa tiếng sau, thấy tình hình êm êm, Bình quay lại số nhà 11LK10, dùng vam phá khóa điện, lấy được chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS: 90D1-111… Mangchiếcxe gửi tại toà chung cư M1C KĐT Thanh Hà, Bình đi ăn uống, và khoảng 23h30, gã quay về cánh đồng ở phường Kiến Hưng, định mang xe trộm cắp được đi bán thì bị lực lượng Công an phường tuần tra kiểm soát, phát hiện nghi vấn đã chặn giữ.

Lời khai của đối tượng thể hiện, ngoài 5 phi vụ trên, khoảng 8h ngày 23-11, Bình còn trộm cắp được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda wave màu trắng BKS: 29M1-796… tại trước quán phở ở xã Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nội. Cũng trong ngày 23-11, khoảng 18h, Bình “ăn” được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda wave màu đen BKS: 27B2-127…tại xã Hữu Hoà.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Bình có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 lần bị xử phạt hành chính cũng về hành vi trộm cắp. Quá trình đấu tranh, đội Điều tra tổng hợp CAQ Hà Đông thu giữ tổng cộng 6 chiếc xe máy; 1 bộ vam phá khóa; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.