Bắt quả tang 5 đối tượng trộm thiết bị đường sắt

ANTĐ - Bỏ học sớm, tụp tập ăn chơi đua đòi, không có tiền, 5 đối tượng đã rủ nhau trộm bulon, ốc vít… trên đường tàu đem bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng Trường, Tín, Tâm, Hiếu tại cơ quan công an

Sáng ngày 3-2, Thượng tá Trần văn Ngữ, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau nhiều ngày đêm mai phục, đêm ngày 2-2, Công an huyện Núi Thành và Công an xã Tam Xuân 2 đã bắt quả tang 5 đối tượng là Nguyễn Văn Trường, Trần Minh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Xuân Tin và Lê Hùng Hậu, tất cả đều 18 tuổi, cùng trú tại thôn Phú Khê Tây, xã Tam Xuân 2 về hành vi trộm cắp trộm cắp phụ kiện, thiết bị đường sắt.

Trong đêm ngày 2-2, trước khi bị lực lượng Công an bắt quả tang, nhóm đối tượng này đã gây ra 4 vụ trộm các phụ kiện các cầu rây đường sắt Bắc – Nam tại km870 + 900 thuộc thôn Phú Khê Tây. Trong số này chỉ có Hậu hiện còn đang là học sinh phổ thông. Theo lời khai, do nhà nằm sát tuyến đường sắt Bắc  - Nam, các đối tượng đã lợi dụng trời tối, vùng quê vắng người chia nhau cảnh giới rồi dùng cờ lê để mở trộm các bulon và phụ kiện đường sắt. Ngoài dùng cờ lê, ban ngày các đối tượng còn khai nhận đi dọc đường tàu, dùng chân đá vào các bulon khi phát hiện bulon bị lỏng thì dùng tay lắc mạnh và vặn để lấy trộm. Bằng cách đó, bọn chúng đã trộm cắp tổng cộng 75 bộ phụ kiện cầu rây, tất cả số sắt trộm được chúng đem đi bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Chỉ vì cái lợi nhỏ trước  mắt  mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường cho xã hội, cho bản thân. Đây cũng thêm một hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và nhà trường trong việc theo dõi, quan tâm giáo dục con cái để tránh những hành vi vi phạm pháp luật mà chính bản  thân của các em cũng không lườn trước được. Chị Nguyễn Thị Lệ Bá - mẹ đối tượng Tâm bàng khi nghe thông tin con mình bị bắt: “Cha mẹ bận bịu với công việc nên giao cho con ở nhà trông em, mấy hôm trước nghe nó nói bán sắt được mấy chục ngàn nhưng cứ nghĩ nó lượm đâu đó để bán, ai ngờ ra cớ sự này. Con dại lái phải chịu đòn”

Qua sự việc này, cơ quan chủ quản ngành đường sắt cũng phải có trách nhiệm trong việc kiểm tra dọc các tuyến đường sắt, tránh để tình trạng các thiết bị đường sắt bị lỏng trong quá trình chạy tàu làm mất an toàn, hơn nữa cũng là việc “vô tình tạo điều kiện” để tội phạm phát sinh. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.