Hà Nội:

Bắt ổ nhóm chuyên cướp giật khu vực đường Phạm Hùng

ANTĐ - Địa bàn hoạt động chủ yếu của nhóm cướp giật là đường Phạm Hùng và khu đô thị phía sau tòa nhà Keangnam.
Lực lượng cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông (Hà Nội) vừa khám phá chuyên án cướp giật tài sản, bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuyền (SN 1995), Nguyễn Văn Bắc (SN 1996, cùng trú tại Lai Tảo, Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội) và Phạm Văn Tú (SN 1990, ở Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên).

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, qua công tác nắm thông tin, Đội cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông phát hiện từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Đối tượng gây án thường phóng xe máy không biển kiểm soát, giật túi xách, điện thoại, dây chuyền của người đi đường. Cơ quan công an đã tiến hành điều tra, xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 23-6, chị T.P.M (ở Vạn Phúc, Hà Đông) bị hai đối tượng điều khiển xe máy kiểu dáng Dream áp sát, giật mất chiếc điện thoại Samsung Galaxy. Ngay khi tiếp nhận thông tin, CAQ Hà Đông đã xác minh, thu thập tài liệu và đến ngày 25-6 đã có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tuyền và Nguyễn Văn Bắc về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi cướp giật ĐTDĐ của chị T.P.M, Tuyền và Bắc tiếp tục áp sát, giật ĐTDĐ của một phụ nữ ở ngã ba đường Lê Trọng Tấn thuộc phường Kiến Hưng, Hà Đông nhưng bất thành. Từ đầu năm 2014 đến nay, các đối tượng này cùng với Phạm Văn Tú và Nguyễn Hữu Tiến (SN 1994, ở Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) đã gây ra ít nhất 28 vụ cướp giật nhằm vào người đi đường.
Bắt ổ nhóm chuyên cướp giật khu vực đường Phạm Hùng ảnh 2

Phạm Văn Tú đã bỏ trốn khi nghe tin đồng bọn bị bắt

Bắt ổ nhóm chuyên cướp giật khu vực đường Phạm Hùng ảnh 3

Chiếc xe nhóm cướp sử dụng đã được thay đổi thành màu sơn trắng

Nhóm cướp giật đều bỏ học từ sớm, thuê trọ hoặc nhà nghỉ ở nội thành rồi điều khiển xe máy đi cướp giật tài sản. Theo lời kể của các đối tượng, để “né” lực lượng công an và dễ bỏ chạy, nhóm này chủ yếu gây án vào buổi trưa, tại tuyến đường Phạm Hùng và khu đô thị phía sau tòa nhà Keangnam. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển nếu gặp “con mồi”, Tuyến và đồng bọn vẫn tổ chức cướp giật.

Sau nhiều ngày truy xét, chiều 1-7, CAQ Hà Đông đã bắt giữ Phạm Văn Tú khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng và kêu gọi Nguyễn Hữu Tiến ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.