TP.HCM:

Bắt nóng băng dàn cảnh va quệt giao thông, móc túi phụ nữ

ANTĐ - Trong khi tuần tra trên đường chiều 28/1, tổ trinh sát hình sự, công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã theo dõi và bắt gọn băng nhóm dàn cảnh va chạm giao thông để móc túi trộm tài sản của người đi đường.

Ngày 29/1 đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Phú Nhuận, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng thuộc băng nhóm dàn cảnh, móc túi người đi đường. Các đối tượng bị điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Nhựt Tùng (SN 1982, ngụ quận 4), Bùi Văn Hồng Dương (SN 1990, ngụ quận 8), Huỳnh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1990, ngụ quận 4), Lê Trung Vũ (SN 1990, ngụ quận 1, có 1 tiền án về tội “giết người”) và Xiu Cẩm Lý (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Nhựt Tùng (bên trái) và 4 đồng bọn bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trong đó, Tùng là đối tượng cầm đầu và có 1 tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra đối tượng Vũ có tiền án về tội “giết người”, vừa mãn hạn tù năm 2010 và đối tượng Dương có 2 tiền án về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nạn nhân của nhóm này được công an xác định là bà N.T.N.M (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 28/1 các đối tượng trên tụ tập tại một điểm tại quận 4, TP.HCM bàn bạc, rủ nhau dàn cảnh va chạm giao thông để móc túi trộm tài sản của người đi đường kiếm tiền chia nhau. Đến 18h cùng ngày, cả bọn đi trên 4 xe máy lượn lờ qua nhiều cung đường trong thành phố để “tìm mồi”. Lúc này, các trinh sát thuộc tổ hình sự đặc nhiệm, quận Phú Nhuận đang đi tuần tra trên đường phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám.

Khi nhóm này đến Cầu Kiệu, đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận,  thì phát hiện bà M đi trên xe tay ga chở theo sau nhiều hàng hóa, trong túi quần cộm lên ĐTDĐ hiệu iPhone. Cả bọn ra hiệu sẽ đem bám “con mồi”. 5 tên theo bà M đến đường Phan Xích Long, đoạn trước chung cư A2, phường 7, quận Phú Nhuận thì quyết định ra tay.

Lúc này Lý điều khiển xe máy vượt lên gây va quệt với xe bà M làm bà này té ngã xuống đường. Ngay sau đó, các tên còn lại đi xe máy trờ đến dừng lại trước và 2 bên hông bà M gặp nạn chửi bới. Vũ và Vinh lợi dụng lúc hỗn loạn đã thò tay móc túi bà M lấy chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 4 và một số tiền mặt.

Theo dõi mọi diễn biến, ngay khi các đối tượng trên trộm tài sản của bà M, các trinh sát thuộc tổ hình sự đặc nhiệm đã ập đến khống chế, bắt gọn cả nhóm. Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo chỉ thực hiện 1 vụ duy nhất như nói trên thì bị bắt giữ.

Tuy nhiên, cơ quan công an quận Phú Nhuận cho biết có thể băng nhóm này còn có các đồng bọn khác và có thể đã gây ra các vụ tương tự trên địa bàn TP.HCM. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.