Bắt nhóm đối tượng nhiều tiền án, trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 10-12, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Trang (SN 2002) và Nguyễn Tiến Hồng (SN 2003) cùng ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Hai đối tượng Trang , Hồng

Hai đối tượng Trang , Hồng

Trước đó, khoảng 16h ngày 6-12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà Lê Thị Toán (sinh năm 1979 ở thôn Kim Trung, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có 2 chiếc xe máy không rõ nguồn gốc để trong sân, công an xã Kim Lũ đã tiến hành kiểm tra hành chính làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, trong sân nhà bà Toán có 3 chiếc xe máy trong đó 2 xe không biển kiểm soát là tang vật vụ trộm cắp, còn chiếc xe biển kiểm soát 29E2 - 44.93. Một trong 2 chiếc xe là công cụ Nguyễn Văn Trang (con trai bà Toán) và Hồng dùng để đi trộm cắp.

Tại cơ quan, Trang khai nhận tối ngày 5-12 cùng Hồng và 2 đối tượng khác hẹn nhau ở cổng trường THCS Kim Lũ để đi trộm cắp xe máy. Cả 4 đối tượng đi 2 xe máy, sang khu vực hồ Tây, quận Tây Hồ thì phát hiện 2 xe máy để trên vỉa hè ven hồ đã mở khoá điện lấy đưa về cất giấu nhà Trang.

Qua tra cứu các dữ liệu trên 3 chiếc xe cơ quan công làm rõ, cả 3 chiếc đều là tang vật các vụ trộm mà Trang và Hồng cùng đồng bọn gây ra.

Bản thân Nguyễn Văn Trang từng có 1 tiền án, năm 2020 bị Toà án nhân dân huyện Sóc Sơn xử phạt 11 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Còn Nguyễn Tiến Hồng có 2 tiền án, năm 2019 từng bị Toà án nhân dân huyện Sóc Sơn xử phạt 9 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản, năm 2021 bị Tòa án nhân dân huyện Đông Anh xử phạt 14 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra các đối tượng còn lại và tiếp tục mở rộng vụ án.