Bắt nhóm đối tượng đập phá xe taxi đưa thai phụ đến bệnh viện

ANTD.VN - Chỉ vì say rượu, Dương Anh Dũng (SN 1997) trú tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Lê Văn Dũng (SN 2000) trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đập phá một chiếc xe taxi bên trong chở người phụ nữ sắp sinh con...

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 17-12, tại địa bàn phường Xuân Đỉnh. Khi  xe taxi do anh Đỗ Xuân Tỵ, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội đang điều khiển chở chị Hoàng Thanh Huyền, trú tại phường Xuân Đỉnh tới bệnh viện sinh con, đến số nhà 18 đường Xuân Đỉnh gặp một đôi trai gái ngồi giữa đường đã bấm còi xin đường thì bị 2 nam thanh niên dùng tay chân và một viên gạch ở đường đập vỡ hai cửa kính xe phía bên lái.

Dương Anh Dũng tại cơ quan công an

Thấy vậy anh Tỵ mở cửa xe bỏ chạy. Sau đó một nam thanh niên khác đã lái xe đưa chị Huyền tiếp tục đến bệnh viện và trả xe về lại chỗ cũ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nhóm thanh niên này là Dương Anh Dũng (SN 1997) trú tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh và Lê Văn Dũng (SN 2000) trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Danh Hưng (SN 1987) cùng trú tại phường Xuân Đỉnh. 

Lê Văn Dũng là người giúp sức cho Dương Anh Dũng

Căn cứ hành vi của Dương Anh Dũng và Lê Văn Dũng, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.