Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản của nam thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng gồm Khuất Văn Khánh (SN 1988, trú tại xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất); Nguyễn Hoài Nam (SN 1994, trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất); Khuất Quang Lợi (SN 1994) và Khuất Đình Thắng (SN 1983) cùng trú tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất.

Các đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ

Các đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, năm 2017 anh N.H (SN 1998, ở huyện Thạch Thất) có mượn của Nam 1 chiếc điện thoại iPhone 6S để đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi Nam đòi thì H có thỏa thuận sẽ bồi thường 6 triệu đồng cho chiếc điện thoại. Tuy nhiên, trong thời gian dài anh H vẫn không có tiền trả cho Nam.

Đến 20h ngày 24-7, khi Nam và Khánh đang chơi game ở quán internet trên địa bàn xã Đại Đồng thì bắt gặp H. Tại đây, Nam đã to tiếng đòi tiền và có hành vi đấm liên tiếp vào mặt H. Do H không có tiền trả nhưng sợ nên không dám phản kháng.

Sau đó, Khánh và Nam lấy chìa khóa xe Honda SH của H, điều khiển chở H rời khỏi quán games đến một khu đất trống ở xã Đại Đồng. Tại đây, Khánh và Nam lao vào hành hung H và ép nạn nhân phải đi cắm xe máy để trả tiền nợ. Sợ hãi nên H đã đi cầm cố xe máy lấy 7 triệu đồng và đưa trả cho Nam 6 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Sau khi sự việc xảy ra, đến tối 25-7, Khánh nói với Nam về việc muốn lấy thêm tiền lãi mà H đã nợ nhiều năm không trả. Tuy nhiên, Nam không đồng ý và nói Khánh muốn lấy thêm thì tùy.

Khoảng 19h tối 26-7, Khánh rủ Lợi và Thắng tìm H để lấy thêm tiền. Tại quán game, các đối tượng đã ép H lên xe máy và di chuyển đến nhà của Thắng. Sau đó, Khánh cầm một con dao nhọn đe doạ H phải đưa thêm tiền. H vì sợ nên đã đồng ý đến cửa hàng cầm đồ để lấy thêm 6 triệu đồng đưa cho Khánh.

Lấy được tiền của nạn nhân, các đối tượng chia nhau tiêu xài và chơi game. Đến ngày 2-8, H đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng. Bước đầu, 4 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ các tài liệu chứng cứ xác định các đối tượng đã có hành vi “Cướp tài sản” của anh N.H.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Khuất Văn Khánh có 1 tiền án về tội ‘Cướp tài sản’ năm 2009, Khuất Đình Thắng có 1 tiền án về tội ‘Tàng trữ trái phép chất ma túy’.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.