Bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập cửa hàng trộm cắp

ANTĐ - CAH Sơn Tịnh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm vụ đột nhập một quán nhậu ở thị trấn Sơn Tịnh, trộm cắp tài sản xảy ra vào rạng sáng 8-6. Các đối tượng này chính là thủ phạm của hàng chục vụ đột nhập các cửa hàng trên địa bàn huyện, gây bất bình trong nhân dân.

Rạng sáng 8-6, tại quán nhậu của chị Bùi Thị Mai Thảo (SN 1984, trú tại xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 9 thùng bia hiệu Heineken, cùng nhiều loại rượu và thuốc lá ngoại…tổng trị giá trên 9 triệu đồng. Trước đó, quán nhậu của chị Thảo và một số cửa hàng trên địa bàn huyện cũng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản khác. 

3 đối tượng cùng tang vật vụ án tại CAH Sơn Tịnh

Trước tình hình trộm cắp diễn ra khá phức tạp, lãnh đạo CAH Sơn Tịnh đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ sự việc. Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, các trinh sát đã phát hiện và xác định ra thủ phạm là Lê Văn Trình (SN 1996), Bùi Văn Vũ (SN 1997) và Phan Cao Thái (SN 1995) đều trú tại thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh. 
Qua điều tra, Trình, Vũ và Thái cũng chính là thủ phạm của hơn 10 vụ đột nhập các cửa hàng điện thoại, điện tử… trên địa bàn huyện Sơn Tịnh trước đó, tổng giá trị tài sản do các đối tượng lấy trộm trên hàng chục triệu đồng. 
Hiện CAH Sơn Tịnh đang tạm giữ nhóm đối tượng này để tiếp tục điều tra. Qua vụ việc, CAH Sơn Tịnh đề nghị nhân dân cần nâng cao cảnh giác loại tội phạm này.