Bắt nhóm cướp tuổi thiếu niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm tượng về hành vi “Cướp tài sản”.
Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan gồm: Hoàng Trung Kiên (SN 2005), trú tại thôn Nguyễn, xã Mai Đình; Ngô Quốc Cường (SN 2006), trú tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm; Nguyễn Thế Thiện (SN 2005), trú tại thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà; Nguyễn Hữu Văn (SN 2005), trú tại xóm Giếng Mật, xã Tân Hòa; Nguyễn Mạnh Trí (SN 2007), trú tại xóm Cà, xã Tân Hòa; Phạm Văn Thắng (SN 2005), trú tại xóm Trụ Sở, xã Tân Hòa và Nguyễn Quang Anh (SN 2005), trú tại xóm Tè, xã Tân Hòa, cùng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 16h ngày 25-12, Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận đơn trình báo của cháu N.V.D (SN 2005) trú tại huyện Sơn Động về việc mua máy qua mạng xã hội Facebook, cháu đặt mua 1 chiếc xe mô tô của một người có tài khoản Facebook tên “Anh Kem” với giá 4,2 triệu đồng và hẹn giao dịch xe tại huyện Hiệp Hòa.

Sau khi D đến nơi hẹn giao xe trao tiền tại thôn Phúc Linh, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa thì bất ngờ bị nhóm đối tượng bán xe đánh, cướp lại xe máy vừa mua.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa điều tra, xác minh truy bắt đối tượng. Qua đó đã xác định và bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Kiên, Cường, Thiện, Văn, Trí, Thắng, Anh về hành vi “Cướp tài sản”.

Qua điều tra, xác định từ đầu tháng 12-2022, Văn sử dụng tài khoản Facebook “Anh Kem” kết bạn, làm quen với Kiên nhưng giới thiệu tên là Nguyễn Hoàng Anh ở huyện Phú Bình.

Nhóm đối tượng bàn bạc lừa bán chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu tím, biển kiểm soát 20G1-588.61 sau đó sẽ hẹn giao dịch tại địa bàn huyện Hiệp Hòa, khi khách mua trả tiền sẽ đánh để cướp lại.

Khoảng 14h ngày 25-12, nạn nhân đến để mua xe máy với giá 4,2 triệu đồng và nhận chiếc xe. Khi vừa trao tiền xong nhóm đối tượng đã đi cùng D đoạn đường vắng thuộc thôn Hương Câu đã đánh và cướp xe. Số tiền có được từ hoạt động tội phạm, các đối tượng chia nhau ăn chơi.