TP.HCM:

Bắt nhóm “ăn bay” nghiện ma túy chuyên nhắm vào phụ nữ

ANTĐ - Nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản, nạn nhân chúng nhắm tới là phụ nữ đi đường. Tiền có được từ hành vi phạm tội, chúng chia nhau mua ma túy sử dụng.  

Tin từ đội cảnh sát hình sự, công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Trương Tấn Ngọc (tự Lộc, SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) và Lê văn Thanh Phương (SN 1994, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Liên quan đến vụ án, vì chưa có cơ sở để xử lý Võ Văn Tài (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) với hành vi trên, công an đang tạm giữ đối tượng này để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 13/11, tổ trinh sát hình sự, công an quận Bình Tân tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Tài và Ngọc đi trên xe gắn máy hiệu Dream BKS 62H1- 6583 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Phương tiện các đối tượng sử dụng trong các phi vụ cướp giật 

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 3G trong người Ngọc. Khi lục soát Tài, công an phát hiện 1 bịch nylon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Cả hai được đưa về trụ sở công an quận Bình Tân làm rõ.

Bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận do muốn có tiền mua ma túy sử dụng đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Đối tượng chúng nhắm tới đa phần là phụ nữ. Trước khi bị bắt giữ, Tài và Ngọc cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giất tài sản.

Tang vật công an thu giữ được

Đơn cử cách đây khoảng 1 tháng, lúc chập choạng tối Tài điều khiển chiếc xe gắn máy trên chở Ngọc rảo quanh các tuyến đường trên đại bàn quận Bình Tân “tìm mồi”. Khi đến đường 3B, phường Tân Tạo A thì hai tên phát hiện một phụ nữ đi bộ trên đường, trên cổ chị này có đeo sợi dây chuyền vàng. 

Lập tức, Tài cho xe áp sát nạn nhân để Ngọc giật dây chuyền. Gây án nhanh gọn hai tên phóng xe mất hút. Tài sản cướp được Tài và Ngọc bán được 1 triệu đồng chia nhau mua ma túy sử dụng. 

3 đối tượng tại cơ quan công an 


Trong 2 vụ cướp giật ĐTDĐ gần đây, Ngọc gây án cùng với Lê Văn Thanh Phương. Vụ gần nhất vào 21h30 đêm 12/11, chị Nguyễn Thị N. (SN 1994, ngụ tình Thanh Hóa) đi bộ trên đường Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, trên tay cầm bịch nylon bên trong có quần Jean và 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy. Lúc này Phương điều khiển xe gắn máy hiệu Dream BKS 52N5- 3618 chở Ngọc áp sát giật bịch nylon trên tay nạn nhân.

Sau đó Phương giữ lại chiếc ĐTDĐ trên cho vợ sử dụng và đưa lại cho Ngọc sim số và 700 ngàn đồng.

Vụ án đang được công an quận Bình Tân điều tra mở rộng.