Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

ANTĐ -Để có tiền tiêu xài, Trương Trần Gia Bảo (Sn 1989) nguyên là cán bộ tín dụng ngân hàng M. tại Quảng Ngãi, đã lừa đảo nhiều người dân chiếm đoạt trên hàng tỷ đồng bằng thủ đoạn vay đáo hạn với lãi suất cao. 

Sau thời gian củng cố hồ sơ, khoảng 9h30, ngày 4-4-2016, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2014 – đầu 2015, Trương Trần Gia Bảo là cán bộ tín dụng Ngân hàng M. tại Quảng Ngãi. Để có tiền tiêu xài, Bảo thông tin cho nhiều người chuyên cho vay nặng lãi rằng, có khách hàng muốn đáo hạn, thời gian khoảng chừng 5 đến 7 ngày, sau đó ngân hàng giải ngân và trả lại lãi suất đến 45%. Tin lời Bảo, một số người cho vay nặng lãi đã chuyển cho Bảo trên 1 tỷ đồng, nhưng không cần hợp đồng. Lợi dụng sơ hở của người cho vay nặng lãi, Bảo đã lấy hết số tiền tiêu xài cá nhân.

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng ảnh 1

Phòng Cảnh sát hình sự thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bảo.

Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Bảo, tháng 4/2015, ngân hàng M. tại Quảng Ngãi đã cho Bảo nghỉ việc. Trong quá trình mở rộng công tác điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bảo đã ra Tp Đà Nẵng, xin làm việc tại một ngân hàng khác có chi nhánh ở Đà Nẵng. Quá trình khám xét, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện phòng ở của Bảo tại số 440 đường Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Đề nghị, ai là nạn nhân thì báo cáo sự việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây là thủ đoạn mới, đề nghị nhân dân cần nâng cao cảnh giác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.