Bất nhân nhiều lần dùng vũ lực hãm hiếp cháu vợ

ANTĐ - Sau lần dùng vũ lực cưỡng bức cháu vợ, Nhân chở cháu bé đi khám thai, rồi tiếp tục chở nạn nhân tới khách sạn tiếp tục giở trò đồi bại.

Ngày 24/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Nhân (SN 1974, quê tỉnh Bến Tre) về tội “hiếp dâm trẻ em”, với tình tiết phạm tội nhiều lần.

Bị cáo Nguyễn Hữu Nhân bị công an dẫn gải

Theo cáo trạng, vợ chồng Nhân thuê nhà tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân mở xưởng may gia công. Do hoàn cảnh khó khăn nên cháu N.A.T (SN 2001, là cháu vợ của Nhân) được gia đình gửi đến chung sống với gia đình Nhân để đi học.

Vào khoảng 20h30, tối 17/5/2015, T đang ngồi đọc sách trong phòng ngủ thì bị Nhân đi vào dùng vũ lực khống chế, bịt miệng rồi cưỡng bức. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Nhân dọa T nếu tiết lộ chuyện này sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Do sợ cháu T mang thai nên ngày 1/6/2015, Nhân chở T đi khám nhưng kết quả siêu âm T không có dấu hiệu bất thường nào trên siêu âm. Trưa cùng ngày, Nhân chở cháu T đến khách sạn tiếp tục dùng vũ lực cưỡng bức nạn nhân.

Đến ngày 17/6/2015, mẹ ruột T phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, nên tra hỏi thì T đã kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, gia đình cháu T đã trình báo với Công an. Ngày 19/6/2015, Nguyễn Hữu Nhân bị bắt tạm giam về hành vi trên.