Bắt nguyên Chủ tịch thành phố Vĩnh Yên

ANTĐ - Hôm qua 3-5, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lại Hữu Lân (SN 1949), nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Một công trình xây dựng trên khu đất bị sử dụng sai mục đích

Trước đó, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can để điều tra về hành vi nêu trên đối với ông Lại Hữu Lân và ông Nguyễn Xuân Liễn (SN 1961), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo. Liên quan vụ án, cơ quan công an còn khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1957), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vĩnh Yên; ông Vũ Văn Chức (SN 1962), chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vĩnh Yên; ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm... 

Tài liệu cơ quan tố tụng xác định, khoảng năm 2006, ông Nguyễn Anh Q, một doanh nghiệp muốn mua đất tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên để làm khu đô thị mới. Nhưng do không có hộ khẩu tại tỉnh Vĩnh Phúc nên ông Q đã nhờ vợ chồng Dương Đình Tâm và Đặng Thị Huệ đứng tên “xin” hơn 25ha để “làm trang trại”. Thời điểm đó, ông Lại Hữu Lân - Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm “giúp đỡ” ông Q và vợ chồng Dương Đình Tâm bằng việc hỗ trợ tìm địa điểm và hoàn thành các thủ tục giao đất.

Sau khi biết ông Q đã tìm chọn được khu đất ưng ý, ông Lân đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục để thu hồi đất và giao cho vợ chồng Dương Đình Tâm. Tuy nhiên, do diện tích đất quá lớn, không thể giao cho cá nhân nên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vĩnh Yên đã “tư vấn” thu hồi đất và giao cho UBND phường Đồng Tâm làm dự án trang trại. Được sự “bật đèn xanh” của ông Lại Hữu Lân, các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với ông Nguyễn Xuân Trường đã lập và ký các văn bản liên quan đến thu hồi hơn 25,5ha đất giao cho UBND phường Đồng Tâm làm dự án trang trại để trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định.

Ngay sau khi tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định thu hồi đất và giao cho UBND phường Đồng Tâm lập dự án trang trại, UBND TP Vĩnh Yên đã ban hành phương án bồi thường GPMB. Ngày 23-12-2006, UBND TP Vĩnh Yên đã có quyết định giao toàn bộ diện tích đất của dự án trên cho 3 hộ gia đình bà Đặng Thị Lan, Đặng Thị Huệ và Cao Văn Thành. Thực chất, các hộ trên chỉ đứng tên thay cho ông Q. Dự án “làm trang trại” cũng chỉ là hình thức che đậy cho việc thu hồi đất để làm khu đô thị. Trong gần 4 năm, từ 2006 đến 2010, khu đất này đã bị sử dụng sai mục đích, thậm chí bị đem ra giao dịch. Việc làm này gây thiệt hại kinh tế cho Nhà nước và gây dư luận xấu trong nhân dân. 

Sau khi sai phạm của những cá nhân, quan chức trên bị phát hiện, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định thu hồi toàn bộ khu đất, đồng thời chỉ đạo cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm của những cán bộ liên quan.