Bắt người, đòi tiền chuộc để hóa giải... mâu thuẫn

ANTĐ - Ngày 7-7, Cơ quan CSĐT – CAH Thạch Thất đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phương (SN 1981, trú tại thị trấn Liên Quan, Thạch Thất) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 4-7, chị Hoàng Thị Hằng (SN 1978, trú tại Phú Cát, Quốc Oai) bị 3 đối tượng là Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Hồng Kiên (SN 1995, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây) và Nguyễn Văn Chương (SN1989, trú tại Kim Quan, Thạch Thất) khống chế, ép đưa đến nhà hàng Gà Trống Vàng ở thôn 8 xã  Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

Tại đây, nhóm của Phương liên tục đe dọa và buộc gia đình chị Hằng phải giao nộp 25 triệu đồng. Khi Phương và đồng bọn đang nhận tiền từ chị Long Thị Nga, là họ hàng của chị Hoàng Thị Hằng thì đã bị các trinh sát Đồn Công an Hòa Lạc bắt quả tang.

 Đối tượng Nguyễn Minh Phương

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Minh Phương khai nhận, do chị Hằng có mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Tuyền (SN 1986, trú tại Đông Phương Yên, Chương Mỹ) nên sau khi được chị Tuyền nhờ “giải quyết” xích mích, Phương đã rủ 2 đối tượng còn lại thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

CAH Thạch Thất tiếp tục điều tra, truy xét một số đối tượng liên quan hiện đang bỏ trốn.