Bắt một Giám đốc vận chuyển gần 60 triệu đồng tiền giả

ANTD.VN -Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ một giám đốc từ Đà Nẵng ra khu vực biên giới Lạng Sơn để dùng tiền giả mua hàng.

Vào hồi 7h30 phút ngày 14-4, tại ngã tư đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển tiền giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn xác định có một đối tượng đang di chuyển lên Lạng Sơn để buôn bán tiền giả nên đã triển khai lực lượng đón lõng đối tượng. Khi chiếc xe khách từ khu vực biên giới vừa dừng tại  TP Lạng Sơn, trên xe xuất hiện một nam thanh niên khoác ba lô bước xuống. Chưa kịp di chuyển ra khu vực nhà chờ xe taxi, người này đã bị các trinh sát khống chế.

Đối tượng Linh cùng tang vật bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ

Qua kiểm tra, chiếc ba lô người thanh niên này mang theo bên trong có 297 tờ tiền polyme có mệnh giá 200 nghìn đồng/tờ. Tổng số tiền trên là 59,4 triệu đồng. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Lại Đăng Hải Linh (SN 1990, ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Linh khai nhận lên khu vực biên giới mua số tiền giả trên để mang đi mua lốp ô tô. Trước khi bị bắt giữ, Lại Đăng Hải Linh đang là Giám đốc của một Công ty cổ phần xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.