TP.HCM:

Bắt khẩn cấp nhóm sát thủ giết người tại quán bar Monaco ở Sài Gòn

ANTĐ - Giẫm chân lên nhau trong lúc nhảy tại vũ trường, 2 nhóm đã lao vào ẩu đã làm 1 người chết, 2 người bị thương và sau 1 ngày nhóm đối tượng gây án đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại trước quán bar Monaco số 102 đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM như ANTĐ đã thông tin, chiều 26/9 cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lê Quốc Ân (SN 1992, ngụ đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp) về hành vi “giết người”. Cũng trong chiều 26/9 có 2 đồng phạm của Ân cũng bị bắt giữ gồm: Vũ Huy Đệ (SN 1992) và Trần Đình Vương (SN 1990, cùng ngụ đường Phạm Văn Chiêu,  phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Lê Quốc Ân - hung thủ trực tiếp dùng dao đâm chết người trước quán bar Monaco rạng sáng 25/9

Hiện công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng với phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an TP.HCM truy xét các đối tượng có liên quan, trong đó có 2 đối tượng Luân và Toàn (hiện chưa rõ lai lịch). 2 đối tượng này thuộc băng nhóm của Ân, đã bị thương khi tham gia truy sát người và hiện đã bỏ trốn. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến các tình tiết vụ vụ án, đến nay công an quận Gò Vấp đã tạm giữ và làm việc với 7 người, thuộc băng nhóm của bị hại. Những thương vong trong vụ án được xác định là nạn nhân Nguyễn Văn Thanh (SN 1973, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú quận 12, TP.HCM) bị tử vong. 2 người bạn của ông Thanh bị thương nặng, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện là Nguyễn Thanh Tình (SN 1973) và Nguyễn Thanh Lương (SN 1972, cùng ngụ TP.Hà Nội, tạm trú quận 12, TP.HCM).

2 đồng bọn của Ân cũng bị bắt giữ trong chiều 25/9 gồm: Vũ Huy Đệ (trái) và Tràn Đình Vương (phải)

Bước đầu công an xác định, rạng sáng 25/9 ông Thanh mời 9 người bạn đến dự sinh nhật lần thứ 39 của mình tại quán bar Monaco. 30 phút sau, trong lúc nhảy nhót vì không gian hẹp nên 1 thành viên trong nhóm của ông Thanh và 1 đối tượng trong băng nhóm của Ân đã đạp chân lên nhau dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả với nhau. 2 nhóm sử dụng ly, vật dụng, chai rượu và cả ghế ngồi trong quán bar để làm hung khí tấn công nhau. Lúc này 1 đối tượng trong nhóm của Ân đã gọi điện cầu cứu đồng bọn ở gần đó đến tiếp ứng nên có khoảng gần chục tên giang hồ lăm lăm hung khí như dao, mã tấu... đến.

Khi nhóm đối tượng đồng bọn của Ân đến ứng cứu thì bảo vệ quán bar Monaco đã đóng sập cửa với mục đích giải quyết vụ ẩu đả bên trong. Tuy nhiên các đối tượng hung hãn, phá cửa vào và truy sát nhóm của ông Thanh làm cho nhóm này chạy ra đường thoát thân nhưng vẫn bị đuổi theo sau. Lúc đó đối tượng Ân trực tiếp dùng dao bấm đâm gục ông Thanh bên lề đường.

Vụ loạn đả tại trong và trước quán bar Monaco rạng sáng 25/9 làm 1 người chết và 2 người bị thương,

 đến nay công an đã bắt được 3 trong số những kẻ gây án

Đúng lúc này trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Gò Vấp tuần tra, tình cờ phát hiện. Thấy cảnh sát bắn loạt súng chỉ thiên, các đối tượng thuộc 2 băng nhóm đã chạy vào các con hẻm thoát thân, để lại hiện trường 3 người nằm quằn quại trong vũng máu. Khi được đưa đi cấp cứu ông Thanh đã tử vong, 2 người bạn của ông bị thương nặng, đến nay vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Trong băng nhóm của Ân có 1 số đối tượng cũng bị thương tích nhẹ, trong đó có Luân và Toàn như nói trên, tuy nhiên sau đó chúng đã lẩn trốn. Hiện công an đang truy bắt gắt gao các đối tượng có liên quan.