Bắt khẩn cấp đối tượng liên quan vụ chém người dã man ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 7-3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), trú tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang về hành vi "Giết người".
Hai đối tượng và nơi xảy ra vụ việc

Hai đối tượng và nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 6-3, đã xảy ra vụ "Giết người", hậu quả làm anh Lương Văn Q (SN 1986), trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau đó, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Ban đầu xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986) cùng trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang. Cơ quan Công an đã vận động đối tượng Hoàn đầu thú và thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp về hành vi "Giết người".

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trước đó, khoảng 21h20 ngày 6-3, hai bố con đối tượng Hoàn và Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị H (SN 1986), trú tại TP. Bắc Giang.

Tại đây, hai người này đã xảy ra xô xát với chị H và anh Lương Văn Q, là bạn chị H. Sau đó anh Q bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Quá trình xảy ra xô xát, Q dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày...