Bắt khẩn cấp 4 đối tượng dàn xếp tỷ số bóng đá

ANTĐ -Đêm 20 rạng sáng 21-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng chủ chốt trong vụ án móc nối, dàn xếp tỷ số và cá độ bóng đá.

Các đối tượng là cầu thủ bị cơ quan điều tra bắt giữ


Sau một thời gian lập án đấu tranh, ban chuyên án đã xác định rõ một nhóm đối tượng chuyên tổ chức cá độ bóng đá đã móc nối với một số các cầu thủ của các đội bóng để dàn xếp tỷ số các trận đấu. Trước trận đấu giữa đội Đồng Nai và Than Quảng Ninh các trinh sát đã phát hiện các đối tượng này móc nối với cầu thủ Phạm Hữu Phát, đội trưởng đội bóng đá Đồng Nai, mục đích để cho đội Than Quảng Ninh giành phần thắng, và Phát đã nhận từ nhóm cá độ này trên 300 triệu đồng.

Ngay trong đêm các mũi trinh sát đã có mặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thi hành lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Nguyễn Phúc Thuận, sinh 1982; Đỗ Văn Ba, sinh 1985; Đỗ Hoàng Hà, sinh 1987 và Trần Đình Ba, sinh 1985.  Cùng thời điểm, tại Quảng Ninh, 6 cầu thủ của đội Đồng Nai cũng được triệu tập phục vụ công tác điều tra. Trong đó cơ quan điều tra đã thu được trong tư trang cá nhân của Phạm Hữu Phát 275 triệu đồng.

Vụ án đang được được tiếp tục điều tra.