Bắt kẻ bạo dâm trẻ em từ Mỹ trốn về

ANTĐ - Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh vừa đề nghị Công an Việt Nam phối hợp xác minh, truy bắt Vũ Ngọc Doanh (SN 1941), quốc tịch Mỹ - đối tượng bị truy nã do liên quan đến các tội danh: dâm ô với trẻ em; quan hệ tình dục đồng giới với bé trai dưới 10 tuổi; dụ dỗ trẻ em với những mục đích bất chính và bạo dâm trẻ em.

Bắt kẻ bạo dâm trẻ em từ Mỹ trốn về  ảnh 1
Đối tượng Vũ Ngọc Doanh (phải) tại cơ quan công an


Trước đó, Văn phòng Interpol Việt Nam nhận được Công hàm của Tổng Lãnh sự  quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Vũ Ngọc Doanh (SN 1941), có hộ chiếu Mỹ số 401700416.

Theo tài liệu do cơ quan chức năng cung cấp, Vũ Ngọc Doanh, trú tại 506 CYTHIA LN FOREST PARK, GA 30050, đã bị Tòa án Hạt Clayton, bang Georgia cáo buộc trong vụ án số 2011CR00028-06 về các hành vi phạm tội: Dâm ô với trẻ em; quan hệ tình dục đồng giới; dụ dỗ trẻ em với những mục đích bất chính và bạo dâm trẻ em. Bị cáo đã không xuất hiện tại tòa án như yêu cầu vào ngày 25-4-2011, nên bị hủy bỏ bảo lãnh và bị ra lệnh bắt giữ, giam giữ tại nhà tù của bang.

Từ thông tin nêu trên và đề nghị của Interpol Mỹ, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), đã giao Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, phối hợp với Văn phòng Interpol, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị liên quan tổ chức truy bắt đối tượng Vũ Ngọc Doanh. 

Sau nhiều ngày xác minh, chiều 7-7, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (cơ quan thường trú phía Nam), nhận được thông tin Doanh lang thang tại TP Hồ Chí Minh, đã chỉ đạo Phòng 5, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy bắt. Sau 2 ngày chỉ đạo lực lượng rà soát các khách sạn, nhà hàng, bến xe, các điểm vui chơi công cộng, điểm du lịch để lần theo dấu vết đối tượng, tối 9-7, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện Doanh đang ẩn náu tại nhà người thân trên địa bàn phường 6, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đã phối hợp với các lực lượng CATP Hồ Chí Minh bắt giữ - Đại tá Quản Trọng Quỳnh,  Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết. Tại trụ sở cơ quan công an, bước đầu Doanh thừa nhận hành vi vi phạm theo lệnh bắt của Tòa án. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận, giam giữ và giải quyết theo thẩm quyền. 

Hiện, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tổ chức xác minh làm rõ về hoạt động của đối tượng này tại Việt Nam, xác minh làm rõ nếu đối tượng không vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ tổ chức bàn giao cho cơ quan chức năng Mỹ qua kênh hợp tác Interpol. Nếu đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam thì xử lý theo pháp luật Việt Nam trước khi bàn giao cho phía Mỹ.